Myanmar cần tránh áp lực về biển Đông

31/12/2013 03:00 GMT+7

Đó là lời kêu gọi do Phó tổng giám đốc U Aung Htoo của Ban Phụ trách các vấn đề ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Myanmar đưa ra trước khi nước này bắt đầu nhậm chức Chủ tịch ASEAN từ ngày 15.1.2014.

Báo Myanmar Times ngày 30.12 dẫn lời ông U Aung Htoo nhấn mạnh Myanmar không nên bị gây áp lực từ bên ngoài và ngả về bất kỳ bên nào trong vấn đề biển Đông.

Ông khẳng định nước này sẽ nỗ lực tránh lặp lại trường hợp ASEAN không thể đưa ra tuyên bố chung sau hội nghị hồi tháng 7.2012.

Ông U Aung Htoo tuyên bố: “Chúng tôi có thể ra tuyên bố chung khu vực mà không bị ảnh hưởng bởi áp lực bên ngoài” và cho biết trên cương vị mới, Myanmar sẽ góp phần thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho vấn đề tranh chấp ở biển Đông và sẽ tiếp tục ủng hộ tiến tới Bộ quy tắc ứng xử (COC).

Văn Khoa

 >> Việt Nam - Campuchia khẳng định lập trường ASEAN về biển Đông
 >> Đụng độ' tàu chiến trên biển Đông: Mỹ tố Trung Quốc vô trách nhiệm
 >> Mỹ, Trung liên tục hục hặc về biển Đông
 >> Lầu Năm Góc chỉ trích Trung Quốc về biển Đông
 >> Tàu chiến Mỹ - Trung 'đụng độ' trên biển Đông: Trung Quốc kêu gọi hợp tác quân sự với Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.