Myanmar cởi mở về đàm phán với bà Suu Kyi ?

Khánh An
Khánh An
21/08/2022 12:32 GMT+7

Chính quyền quân sự Myanmar cởi mở về đàm phán với bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước của chính phủ dân sự trước chính biến.

Bà Aung San Suu Kyi (bìa phải) xuất hiện trước tòa hồi tháng 5.2021

AFP

Hãng AFP ngày 20.8 đưa tin Thống tướng Min Aung Hlaing, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Nhà nước Myanmar, cho hay chính quyền quân sự cởi mở về đàm phán với bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước của chính phủ dân sự trước chính biến. Theo đó, việc đàm phán có thể được tiến hành sau khi các phiên tòa xét xử bà Suu Kyi kết thúc.

Bà Suu Kyi bị giam giữ sau chính biến ngày 1.2.2021 và bị tuyên án 17 năm tù về các tội danh như nhận hối lộ, vi phạm quy định phòng dịch và kích động chống quân đội. Bà còn đối diện nhiều cáo buộc về tham nhũng, vi phạm luật bầu cử và vi phạm quy định về bí mật quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.