Myanmar đẩy mạnh tư nhân hóa

06/02/2012 03:41 GMT+7

Chính quyền Myanmar đang tiến hành tư nhân hóa 4 công ty hàng không nội địa, vận tải hàng hải nội địa, bốc dỡ hàng hải và đóng tàu thuộc Bộ Giao thông.

Tân Hoa xã ngày 5.2 dẫn lời giới chức thuộc Cơ quan Quản lý vận tải hàng hải nội địa cho hay việc chuyển đổi mô hình 4 công ty trên sẽ bắt đầu ngay trong năm nay. Kế hoạch này nằm trong chương trình tư nhân hóa của chính quyền Myanmar nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của nhiều ngành nghề, vốn bị quốc hữu hóa từ những năm 1960.

Hiện tại, 8 công ty ngoài quốc doanh đang hợp tác khai thác hệ thống đường sắt xung quanh thành phố Yangon, theo chương trình tư nhân hóa đường sắt đô thị trên cả nước. Ngoài ra, tại Yangon còn có nhiều cơ sở hạ tầng của các bộ ngành trung ương để lại khi Myanmar dời thủ đô sang Naypyidaw năm 2006 và những cơ sở này cũng đang được tư hữu hóa, theo Tân Hoa xã.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.