Myanmar kỳ vọng vào Yan Paing

20/11/2012 04:51 GMT+7

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn bảng A, AFF Cup khai diễn vào cuối tuần này (24.11) là Myanmar vừa công bố danh sách 22 tuyển thủ chính thức. Theo đó, HLV người Hàn Quốc Park Sung-hwa ngay sau trận hòa Fagiano Okayama (Nhật Bản) 1-1 đã giữ lại tiền đạo kỳ cựu Yan Paing, 30 tuổi, và khẳng định đặt niềm tin lớn đối với chân sút này nhờ vào kinh nghiệm cũng như sự nhạy bén với các cơ hội ghi bàn.

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn bảng A, AFF Cup khai diễn vào cuối tuần này (24.11) là Myanmar vừa công bố danh sách 22 tuyển thủ chính thức. Theo đó, HLV người Hàn Quốc Park Sung-hwa ngay sau trận hòa Fagiano Okayama (Nhật Bản) 1-1 đã giữ lại tiền đạo kỳ cựu Yan Paing, 30 tuổi, và khẳng định đặt niềm tin lớn đối với chân sút này nhờ vào kinh nghiệm cũng như sự nhạy bén với các cơ hội ghi bàn.

Yan Paing xuất hiện lần đầu tại AFF Cup năm 2002 (trước đây còn có tên gọi Tiger Cup), giúp Myanmar lọt vào bán kết Tiger Cup 2004. Từ đó, Yan Paing  luôn được xem là chân sút số 1 của bóng đá Myanmar, nhưng chấn thương thời gian dài khiến mũi nhọn này sa sút và sau khi vừa bình phục đã kịp trở lại đội hình chính để thi đấu bên cạnh 2 tiền đạo còn rất trẻ là Kaung Sithu và Soe Kyaw Kyaw (đều mới 19-20 tuổi).

Trong khi đó ở hàng tiền vệ, cặp đôi cầu thủ có kinh nghiệm là Yazar Win Thein và Pai Soe dù xuất hiện ở vòng loại nhưng giờ chót bất ngờ bị gạch tên. Thay vào đó, ông Park Sung-hwa chọn 3 tiền vệ chủ chốt của mình là thủ quân Khin Maung Lwin, ngôi sao trẻ Kyi Lin và Moe Win. Ở vị trí thủ môn, HLV Park Sung-hwa cũng gây bất ngờ khi chỉ chọn 2 thủ môn là Thiha Sithu (bắt chính) và Kyaw Zin Phyo (dự bị) -  đều từng chơi cho đội U.21 Myanmar ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2008.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.