Myanmar phóng thích 56 tù chính trị

08/10/2013 15:49 GMT+7

(TNO) Ngày 8.10, giới chức Myanmar cho biết bắt đầu thả hàng chục nhà hoạt động chính trị còn bị giam giữ, sau khi nước này cam kết phóng thích toàn bộ vào cuối năm nay, theo hãng tin AFP.

Tổng thống Myanmar Thein Sein - d
Tổng thống Myanmar Thein Sein - Ảnh: AFP

“Chính phủ của chúng tôi sẽ phóng thích 56 tù nhân chính trị”, Hla Maung Shwe, cố vấn của Tổng thống Thein Sein, phát biểu với sự xác nhận của giới chức cải huấn Myanmar.

Trong số tù nhân được phóng thích có cả những người thuộc các dân tộc thiểu số.

Hàng trăm tù nhân đã được phóng thích kể từ khi Tổng thống Thein Sein lên nắm quyền vào tháng 3.2011 như một phần của những cải cách sâu rộng vốn đánh dấu sự “lột xác” của Myanmar sau nhiều thập niên nằm dưới chế độ quân sự.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động nói rằng chính quyền vẫn đang tiếp tục truy tố những người bất đồng chính kiến và hàng chục người thuộc diện này vẫn còn đang phải ngồi tù. Họ buộc tội nhà chức trách sử dụng những đợt phóng thích đình đám để mưu lợi chính trị và gây ảnh hưởng đối với cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Thein Sein, vốn đã sang Brunei vào ngày 8.10 để tham dự một hội nghị khu vực, đã khẳng định sẽ không còn tù nhân chính trị ở Myanmar vào cuối năm nay, trong tuyên bố đưa ra khi thăm London (Anh) hồi tháng 7 vừa rồi.

Trùng Quang

>> Bắt quả tang tàu Myanmar bán dầu trái phép
>> Rộ tin đồn Tổng thống Myanmar lập đảng mới
>> World Bank rót tiền cho Myanmar phát triển
>> Việt Nam và Myanmar miễn thị thực xuất, nhập cảnh
>> Xung đột tôn giáo lại bùng nổ vì nghi án hiếp dâm tại Myanmar
>> Bắt quả tang tàu Myanmar chuyển tải dầu trái phép trên lãnh thổ Việt Nam
>> Chàng trai cao nhất Myanmar đi Singapore chữa bệnh
>> E dè Trung Quốc, Ấn Độ tăng cường giúp quốc phòng Myanmar
>> Myanmar điều tàu chiến đến gần biên giới với Bangladesh
>> Myanmar thả 70 tù chính trị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.