Nadal có chiến thắng đầu tiên sau 1.087 ngày tại Mỹ mở rộng

Minh Tân
Minh Tân
31/08/2022 17:36 GMT+7

Để thua ván đấu đầu tiên trong trận ra quân tại Mỹ mở rộng, nhưng huyền thoại Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 2) vẫn giành được chiếc vé đi tiếp vào vòng 2.

Dù chỉ vừa trở lại sau chấn thương, nhưng tay vợt 36 tuổi người Tây Ban Nha vẫn luôn được đánh giá cao khi đại kình địch Novak Djokovic (Serbia) không thể tham gia Mỹ mở rộng. Đây cũng là lần đầu tiên Nadal trở lại thi đấu tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm sau chức vô địch hồi năm 2019.

Nadal lần đầu trở lại Mỹ mở rộng kể từ năm 2019

REUTERS

So với những tay vợt trẻ còn lại, "Vua đất nện" hoàn toàn vượt trội về bản lĩnh kinh nghiệm, ý chí thi đấu cùng sự ổn định trong những cú đánh. Điều khiến người hâm mộ lo lắng nhất chính là vấn đề thể lực.

Đối thủ đầu tiên trong hành trình tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 23 trong sự nghiệp của Nadal là tay vợt trẻ người Úc Rinky Hijikata (hạng 198 TG). Tưởng chừng đây sẽ là trận thắng dễ dàng của Nadal khi đối thủ không là quá mạnh. Tuy nhiên, Hijikata đã khiến mọi người bất ngờ khi có được ván thắng đầu tiên với tỷ số 6/4.

Hijikata gây bất ngờ bằng ván thắng đầu tiên trước Nadal

REUTERS

Sau ván thua này, Nadal đã chơi cẩn thận hơn và khắc chế được điểm mạnh của đối thủ. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của tay vợt 22 lần vô địch Grand Slam, Nadal đã thắng lại liên tiếp 3 ván đấu với các tỷ số 6/2, 6/3, 6/3 để giành chiếc vé đi tiếp vào vòng 2 sau 3 giờ 12 phút thi đấu. Đối thủ tiếp theo của Nadal sẽ là tay vợt kỳ cựu Fabio Fognini (Ý, hạng 60 TG).

Nadal đã có được chiến thắng để giành quyền đi tiếp

REUTERS

Phát biểu sau chiến thắng, Nadal đã phát biểu: "Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã đợi khoảng 1.087 ngày kể từ lần xuất hiện cuối cùng của mình tại Flushing Meadows. Không nghi ngờ gì nữa, buổi tối hôm nay ở New York là tốt nhất. Với những gì diễn ra ngày hôm nay, tôi hy vọng sẽ đủ sức cạnh tranh để cho mình một cơ hội".

Cũng trong ngày thi đấu này, các tay vợt mạnh như Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha, 3), Andrey Rublev (Nga, 9), Hubert Hurkacz (Ba Lan, 8) hay Cameron Norrie (Anh, 7) cũng đều có được chiến thắng để đi tiếp.

ĐKVĐ Emma Raducanu bị loại ngay tại vòng đấu đầu tiên

REUTERS

Ở nội dung đơn nữ Mỹ mở rộng 2022, tâm điểm của ngày thi đấu này chính là thất bại của nhà ĐKVĐ Emma Raducanu (Anh, 11) khi để thua Alize Cornet (Pháp, hạng 40 TG) sau 2 ván đấu đều với tỷ số 3/6. Cựu vô địch Naomi Osaka (Nhật Bản, hạng 44 TG) cũng để thua tay vợt chủ nhà Danielle Collins (19) với tỷ số 0-2 (6/7, 3/6).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.