Nadal 'thoát hiểm' trước Shapovalov để vào bán kết Úc mở rộng

Minh Tân
Minh Tân
25/01/2022 16:21 GMT+7

Tại vòng tứ kết đơn nam Úc mở rộng diễn ra hôm nay 25.1 (giờ Việt Nam), tay vợt Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 6) và Denis Shapovalov (Canada, 14) đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đầy kịch tính với chiến thắng thuộc về ‘vua đất nện’.

Nadal đã xuất sắc giành vé vào bán kết Úc mở rộng 2022

REUTERS

Đây chính là trận đấu được chờ đợi nhất của vòng tứ kết của giải năm nay. Nadal dù chỉ mới trở lại sau chấn thương, tuy nhiên cựu số 1 thế giới đã chứng tỏ được bản lĩnh và kinh nghiệm của mình ở giải Grand Slam đầu tiên trong năm nay khi đã vào đến vòng tứ kết. Trong khi đó, Shapovalov vừa có trận thắng rất hay trước hạt giống số 3 Zverev (Đức).

Ngay khi nhập cuộc với trận đấu, tay vợt 35 tuổi Nadal với kinh nghiệm của mình đã tỏ ra vượt trội so với Shapovalov. Với những cú đánh có độ chuẩn xác rất cao đã giúp Nadal có được hai ván thắng liên tiếp với tỷ số 6/3 và 6/4. Đến lúc này những người hâm mộ tưởng chừng trận tứ kết được chờ đợi nhất sẽ kết thúc với thế trận một chiều cho Nadal.

Shapovalov khiến Nadal rơi vào tình thế khó khăn

REUTERS

Tuy nhiên, tay vợt người Canada với sức trẻ đã “vùng lên” rất mạnh mẽ ở ván thứ ba. Dù có thế trận cân bằng, nhưng Shapovalov đã xuất sắc có bàn bẻ giao bóng ở bàn đấu thứ 10 và qua đó giành chiến thắng trong ván đấu này với tỷ số 6/4. Sự hưng phấn đã giúp Shapovalov có thêm ván thắng tiếp theo với tỷ số 6/3 để hy vọng tạo ra một cuộc lội ngược dòng trước Nadal.

Những người hâm mộ Nadal bắt đầu lo lắng cho tay vợt người Tây Ban Nha khi phải bước vào ván đấu thứ năm với tay vợt 22 tuổi đang rất sung sức. Tuy nhiên, Nadal đã gạt bỏ những lo lắng khi sớm có bàn bẻ giao bóng để vượt lên dẫn trước 3/0 trong ván quyết định. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, Nadal đã duy trì được lợi thế về điểm số để giành chiến thắng 6/3 và qua đó giành vé vào bán kết.

Nadal vẫn chứng tỏ được bản lĩnh và kinh nghiệm của mình

REUTERS

Với chiến thắng sau 4 giờ 8 phút thi đấu, Nadal đang tràn đầy hy vọng vượt qua Roger Federer và Novak Djokovic để trở thành tay vợt đầu tiên có được 21 danh hiệu Grand Slam. Đối thủ tiếp theo của Nadal ở bán kết sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Matteo Berrettini (Ý, 7) gặp Gael Monfils (Pháp, 17). Ở nội dung đơn nữ, Madison Keys (Mỹ, hạng 51 TG) đã bất ngờ đánh bại hạt giống số 4 Barbora Krejcikova (CH Czech) với tỷ số 2-0.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.