Năm APEC Việt Nam 2006 - Năm cải cách APEC

16/11/2006 17:23 GMT+7

Ngay sau khi kết thúc hội nghị AMM-18, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển, đã đồng chủ trì cuộc họp báo, thông báo trước đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế về kết quả thành công tốt đẹp của AMM-18.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, cho biết: Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ, các vị Bộ trưởng đã dành nhiều thời gian bàn về việc cần sớm quay lại vòng đàm phán Doha. Sự có mặt của Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lammy đã nói lên sự cần thiết, cấp bách của việc thúc đẩy vòng đàm phán Doha và đóng góp của APEC trong việc này. Các bộ trưởng cũng đánh giá cao và thông qua Chương trình Hành động Hà Nội, theo sáng kiến của Việt Nam, coi đây là một một mốc cao nhằm thực hiện Lộ trình Busan.

Các bộ trưởng hết sức quan tâm thảo luận việc cải cách APEC theo hướng tăng cường tính năng động, hiệu quả, trong đó tập trung nâng cao năng lực của Ban Thư ký APEC, cải tiến hoạt động của các nhóm công tác, nhóm chuyên đề của APEC; tăng cường tính liên kết ngang giữa các thành viên APEC, xây dựng các chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm, xác định thứ tự ưu tiên hợp tác trong APEC. Phó thủ tướng cho biết: Năm 2006 được các thành viên nhìn nhận là năm cải cách của APEC.

Tại AMM-18, các Bộ trưởng còn thảo luận nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến hợp tác của APEC mà các thành viên đều quan tâm như: Chống tham nhũng, phòng chống thiên tai, phòng chống cúm gia cầm... AMM-18 kết thúc với việc thông qua Tuyên bố của các Bộ trưởng để trình lên Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC sẽ diễn ra vào ngày 18-19/11 tới.

Phó thủ tướng cho biết: Các bộ trưởng đều đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của chủ nhà Việt Nam, cả về nội dung, hậu cần, lễ tân, an ninh để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này, Phó thủ tướng cảm ơn các nhà báo, những người làm cầu nối giữa Việt Nam với cộng đồng thế giới, đưa hình ảnh APEC đến với đông đảo nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới, cũng như giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Các nhà báo đã đóng góp quan trọng vào thành công của Năm APEC 2006.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.