Nam bộ mưa giảm nắng tăng, Trung bộ nắng nóng gay gắt

Chí Nhân
Chí Nhân
Nắng nóng gia tăng ở TP.HCM và Nam bộ trong hôm nay và một vài ngày tới khiến thời tiết oi bức. Trong khi đó, các tỉnh thành miền Trung nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt.

Trong những ngày gần đây, thời tiết TP.HCM giảm mưa và nắng nóng có xu hướng gia tăng, đặc biệt vào giữa trưa. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, thời tiết TP.HCM và Nam bộ hôm nay (25.8) dự báo sẽ ít mưa hơn so với những ngày trước đó. Buổi sáng trời nắng lên khá sớm và cường độ nắng gia tăng nhanh vào giữa trưa khiến không khí oi bức. Tình trạng này kéo dài đến khoảng 14 giờ thì mây phát triển gây mưa, phổ biến chỉ là những cơn mưa rào rải rác, thời gian mưa ngắn. Tuy nhiên, điều kiện này dễ phát sinh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh và lốc xoáy nên người dân cần hết sức chú ý phòng tránh.

Nam bộ mưa giảm nắng tăng, Trung bộ nắng nóng gay gắt - Ảnh 1.

Thời tiết TP.HCM mưa giảm, nắng nóng gia tăng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Do nắng mưa đan xen trong ngày còn kéo dài trong vài ngày tới dễ gây ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp, sốt xuất huyết gia tăng ở người lớn, trẻ em và các đối tượng nhạy cảm.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) thông tin, trong ngày hôm qua (24.8), các tỉnh miền Trung, đặc biệt là khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ như: Tam Kỳ (Đà Nẵng) 38,8 độ C, Quảng Ngãi 38,6 độ C, Cam Ranh (Khánh Hòa) 39,3 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 55%.

Tình trạng này dự báo còn kéo dài trong những ngày tới. Cụ thể từ hôm nay (25.8), khu vực trên tiếp tục có nắng nóng, có nơi gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 55%.

Người dân cần chú ý, nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Bên cạnh đó, nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao và độ ẩm giảm thấp, có thể xảy ra cháy nổ tại khu dân cư.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.