Nam diễn viên cảnh báo kẻ lừa đảo trên Facebook sau khi bị lừa mất tiền

07/03/2023 11:14 GMT+7

Một nam diễn viên đang cảnh báo những người theo dõi mình về một kẻ lừa đảo sau khi bị lừa 160 đô la Singapore (khoảng 2,8 triệu đồng) khi mua thịt bò và cá hồi trên mạng.

Theo tờ Mothership ngày 6.3, Charlie Goh (34 tuổi, diễn viên, ở Singapore) đã đăng lên Instagram Stories chia sẻ vụ việc xảy ra mà bản thân anh là người trong cuộc.

Goh cho biết anh bắt đầu quan tâm đến việc mua những món hàng như thịt bò hay cá hồi sau khi tình cờ thấy một quảng cáo trên Facebook về chúng.

Thế nhưng, một đơn đặt hàng phải đặt tối thiểu là 3 kg cho cá hồi. Điều này khiến Goh cảm thấy là quá nhiều đối với anh. Do đó, nam diễn viên đã hỏi người hàng xóm của mình xem có muốn chia đơn đặt hàng hay không và người hàng xóm đã đồng ý.

Sau khi trò chuyện với người bán, nam diễn viên đặt hàng 3 kg cá hồi và 1 kg thịt bò Wagyu với số tiền 160 đô la Singapore (khoảng 2,8 triệu đồng).

Nam diễn viên cảnh báo kẻ lừa đảo trên Facebook sau khi bị lừa mất tiền - Ảnh 1.

Nam diễn viên cảnh báo kẻ lừa đảo trên Facebook sau khi bị lừa mất tiền

CHỤP MÀN HÌNH TRANG MOTHERSHIP

Sau khi thanh toán, Goh được thông báo rằng các sản phẩm sẽ được giao vào trước 6 giờ chiều ngày hôm sau.

Trong quá trình trao đổi, người bán thậm chí còn giải đáp các câu hỏi của Goh một cách nhiệt tình về sản phẩm và yêu cầu anh cung cấp chi tiết giao hàng như địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

Khi đến thời điểm cần phải giao hàng, Goh vẫn chưa nhận được hàng.

Thấy bất thường, nam diễn viên đã liên hệ với người bán để hỏi. Tuy nhiên, anh đã bị chặn và không thể liên lạc được với người bán.

Biết mình đã bị lừa, Goh đã chia sẻ thông tin chi tiết của người bán lên mạng xã hội, nhằm ngăn chặn nhiều người trở thành nạn nhân kế tiếp giống như anh.

Ngay sau đó, bạn của Goh đã tìm thấy một tài khoản khác với cách thức hoạt động tương tự.

Nam diễn viên cũng đã báo cảnh sát về vụ việc nhưng hiện chưa có thông tin gì mới.

Qua trải nghiệm của bản thân, nam diễn viên mong rằng mọi người hãy nên cẩn trọng khi mua bất cứ thứ gì trên mạng xã hội, đặc biệt là những đơn hàng phải thanh toán trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.