Nam diễn viên phim 'Giải cứu binh nhì Ryan' Tom Sizemore qua đời ở tuổi 61

04/03/2023 14:36 GMT+7

Tom Sizemore đóng vai Mike Horvath trong phim Giải cứu binh nhì Ryan (Saving Private Ryan) qua đời ở tuổi 61 hôm 3.3 sau khi bị chứng phình động mạch não.

Đại diện của nam diễn viên từng đóng Giải cứu binh nhì Ryan - Charles Lago - nói với Page Six rằng gia đình nam diễn viên đã đưa ra quyết định khó khăn khi rút ống thở.

Lago nói thêm, "Tôi vô cùng đau buồn thông báo rằng nam diễn viên Tom Sizemore (tên thật là Thomas Edward Sizemore) qua đời ở tuổi 61 trong giấc ngủ tại bệnh viện St Joseph's Burbank, California".

Nam diễn viên phim 'Giải cứu binh nhì Ryan' Tom Sizemore qua đời ở tuổi 61  - Ảnh 1.

Diễn viên Tom Sizemore

Page Six

Anh trai Paul và hai con trai sinh đôi 17 tuổi của Tom là Jayden và Jagger "đã ở bên cạnh anh ấy".

Diễn viên phim Giải cứu binh nhì Ryan nhập viện trong tình trạng nguy kịch kể từ khi được phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng ở Los Angeles vào khoảng 2 giờ sáng ngày 18.2.

Ngày hôm sau, Lago xác nhận với Page Six rằng nam diễn viên đang "được chăm sóc đặc biệt" và chiến đấu để giành lấy mạng sống. Lago nói vào thời điểm đó: "Gia đình anh ấy đã biết và đang chờ thông tin cập nhật về y tế".

Chưa đầy hai tuần sau, các bác sĩ chia sẻ tin tức đau lòng với những người thân của Sizemore rằng "không còn hy vọng" anh ấy sẽ hồi phục.

"Tom vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, được chăm sóc đặc biệt", Lago nói với báo giới vào ngày 27.2. "Hôm nay, các bác sĩ thông báo với gia đình anh rằng không còn hy vọng nào nữa và đã đề nghị quyết định kết thúc cuộc đời".

Nam diễn viên phim 'Giải cứu binh nhì Ryan' Tom Sizemore qua đời ở tuổi 61  - Ảnh 2.

Tom Sizemore (trái) và Tom Hanks trong phim Giải cứu binh nhì Ryan

IMDb

Diễn viên điện ảnh Tom Sizemore còn được biết đến với các vai diễn trong Twin Peaks, Heat, True Romance… đã dành phần lớn thời gian của mình trước công chúng để chiến đấu với việc lạm dụng ma túy, thậm chí còn xuất hiện trên chương trình Celebrity Rehab with Dr.Drew vào năm 2010.

Tom Sizemore từng thẳng thắn nói về cuộc sống bần hàn trong một cuộc phỏng vấn năm 2017 trên tờ Daily Mail rằng anh "bị buộc phải ngồi xổm suốt hai năm" trong một tòa nhà "không có điện, nước máy".

"Giờ đây cuộc sống của tôi đã tốt hơn rất nhiều, đó là một biên niên sử thực sự. Tôi từng có tiền sử lạm dụng chất gây nghiện từ lâu. Tôi đã ở một nơi thực sự tồi tệ", Tom nói vào thời điểm đó.

"Tôi không phải là người vô gia cư nhưng buộc phải bán nhanh căn nhà trị giá 7 triệu USD của mình. Lẽ ra tôi có thể mua căn hộ chung cư nhưng tôi lại muốn có một ngôi nhà lớn", nam diễn viên thú nhận.

"Vì vậy, tôi đã lái xe trong vài tuần với suy nghĩ mình đã nghiện ngập ma túy và mình sẽ có tiền để mua một ngôi nhà trị giá 5 triệu USD và tôi phải đi xin tiền một số người", anh nói tiếp.

Tom Sizemore thậm chí còn vay tiền bạn thân Jack Nicholson. "Tôi hỏi, 'Anh có thể cho tôi vay 10 triệu USD không?', và anh ấy đáp, 'Tóm lại là không'", Tom kể.

Tom Sizemore cũng đã nhiều lần vi phạm pháp luật sau một loạt vụ bạo hành gia đình và các cáo buộc về ma túy.

Một trong những tiền án nổi tiếng nhất của anh xảy ra vào năm 2003 khi bị kết tội lạm dụng, hành hung bạn gái khi đó là "má mì" lừng danh Heidi Fleiss. Anh bị kết án 6 tháng ngồi tù.

Tom cũng là mục tiêu khi một phụ nữ Utah tuyên bố anh đã sờ soạng cô ấy trong một buổi quay phim khi cô mới 11 tuổi.

Vụ kiện năm 2018 của người phụ nữ này cho thấy sự việc diễn ra trong quá trình sản xuất bộ phim Born Killers năm 2003 khiến cô bị căng thẳng sau chấn thương cũng như nghiện ma túy và rượu.

Nam diễn viên phim 'Giải cứu binh nhì Ryan' Tom Sizemore qua đời ở tuổi 61  - Ảnh 3.

Cảnh trong phim Giải cứu binh nhì Ryan

IMDb

Sizemore phủ nhận những cáo buộc "rất đáng lo ngại", xác nhận anh không bao giờ chạm vào thân thể một đứa trẻ. Thẩm phán đã bác bỏ vụ kiện vào năm 2020.

Ngoài ra, Sizemore còn bị bắt vào năm 2019 và 2020 vì lái xe trong tình trạng say xỉn, sở hữu chất cấm.

Tom Sizemore sống nhờ Jagger và Jayden, hai con trai anh có với bạn gái cũ Janelle McIntire.

Giải cứu binh nhì Ryan do Steven Spielberg đạo diễn với diễn xuất của Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Jeremy Davies, Vin Diesel, Matt Damon… đoạt vô số giải thưởng: Quả cầu vàng, Oscar, BAFTA… Phim ra rạp năm 1998 đạt doanh thu bán vé toàn cầu lên đến 481 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất chỉ 70 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.