Nam Định chỉ tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em nếu cha mẹ đồng ý

Lê Tân
Lê Tân
02/11/2021 17:47 GMT+7

UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em với mục tiêu trên 95% trẻ em từ 12 - 17 tuổi được tiêm.

Thông tin từ UBND tỉnh Nam Định cho biết, từ tháng 11 này, Nam Định sẽ triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em. Việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em ở Nam Định sẽ được ưu tiên cho trẻ em từ 16 - 17 tuổi trước (giai đoạn 1) rồi giảm dần đến 12 tuổi (giai đoạn 2).

9/10 thành phố, huyện ở Nam Định có bệnh nhân nhiễm Covid-19

LT

UBND tỉnh Nam Định giao UBND các huyện, thành phố phối hợp với ngành giáo dục và ngành lao động, thương binh - xã hội rà soát, lên danh sách và tuyên truyền vận động cha mẹ, người giám hộ đồng ý để trẻ em từ 12 - 17 tuổi tiêm.

Cũng theo UBND tỉnh Nam Định, tỉnh này chỉ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Đối với trẻ đang đi học thì tổ chức tiêm tại các điểm trường. Trẻ em không đi học thì Nam Định tổ chức các điểm lưu động để tiêm hoặc UBND thành phố, huyện sẽ bố trí. Trẻ em có bệnh nền hoặc đang điều trị thì tiêm tại cơ sở điều trị bệnh. Dự kiến, vắc xin dùng để tiêm cho trẻ em là vắc xin Pfizer.

Bộ Y tế đã phân bổ 109 triệu liều vắc xin phòng Covid-19

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, theo UBND tỉnh Nam Định, trong ngày hôm nay, 2.11, Nam Định có thêm 7 ca nhiễm Covid-19.

Trong đợt bùng phát dịch lần này, 9/10 huyện, thành phố của tỉnh Nam Định đã có bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tỉnh Nam Định đã thành lập khu cách ly tập trung quy mô lớn (tại Trung tâm y tế thành phố Nam Định), mở rộng quy mô các khu cách ly tập trung hiện có. Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cũng yêu cầu Sở Y tế, các cơ quan chức năng tiến hành xây dựng kịch bản phòng, chống dịch ở 3 mức quy mô là: có 1.000 ca nhiễm, 5.000 ca nhiễm và 10.000 ca nhiễm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.