Nam Mỹ khởi động chạy đua đăng cai World Cup 2030, Trung Quốc chưa xuất hiện

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/08/2022 10:58 GMT+7

4 quốc gia Nam Mỹ hôm 2.8 đã khởi động một cuộc đấu thầu chung chưa từng có để đăng cai World Cup 2030 với hy vọng đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại châu lục cuồng nhiệt môn thể thao ‘vua’.

Ý định đấu thầu của Uruguay, Argentina, Paraguay và Chile đã được thực hiện từ lâu. Hơn 3 năm trước, họ đã cam kết thành lập một ủy ban tổ chức địa phương để phối hợp với tổ chức thành viên của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) để lập kế hoạch đấu thầu chạy đua đăng cai. Nhưng phải đến giờ, hồ sơ dự thầu "Juntos 2030" mới chính thức được đưa ra.

4 quốc gia Nam Mỹ đã khởi động một cuộc đấu thầu chung chưa từng có để đăng cai World Cup 2030

AFP

Nó tập trung vào mong muốn "mang World Cup trở lại quê hương ban đầu của nó: Nam Mỹ", Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez cho biết. Phiên bản đầu tiên của World Cup 1930 được tổ chức tại Uruguay và đội chủ nhà đã giành chức vô địch, đánh bại người hàng xóm Argentina với tỷ số 4-2 trong trận chung kết.

Cuộc đấu thầu chung của Nam Mỹ nhằm mục đích tổ chức trận chung kết năm 2030 tại chính sân Centenario đã tổ chức trận đầu tiên của giải đấu 100 năm trước. "Điều chúng tôi phải tập trung là World Cup Centenary. Lễ kỷ niệm 100 năm World Cup đầu tiên sẽ diễn ra tại đây. Trở lại huyền thoại, trở về cội nguồn!”, Bộ trưởng Thể thao của Uruguay Sebastian Bauza nói.

Sân Centenario, nơi tổ chức trận đầu tiên trong lịch sử World Cup

AFP

Năm 1930 chỉ có 13 đội tranh tài và toàn bộ giải đấu được tổ chức ở cùng một thành phố - Montevideo - chỉ trong 3 sân vận động. Nhưng vào năm 2030, sẽ có 48 đội với khoảng 15 sân được sử dụng trên khắp 4 quốc gia. Bởi vậy, nếu thành công trong cuộc chạy đua, đây sẽ là lần đầu tiên có tới 4 quốc gia đăng cai World Cup.

Giải đấu năm 2026 đã được trao cho 3 quốc gia - Canada, Mexico và Mỹ. Mặc dù khu vực Mỹ Latinh là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19, Bộ trưởng Thể thao Chile Alexandra Benado vẫn khẳng định trong một cuộc phỏng vấn được công bố đầu tuần này rằng cả 4 quốc gia vẫn ở tâm thế sẵn sàng đăng cai giải đấu.

Qatar đã sẵn sàng đăng cai World Cup 2022

AFP

Các nước Nam Mỹ có thể sẽ cạnh tranh với ít nhất 2 đối khác. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã chính thức nộp hồ sơ dự thầu chung trong khi Morroco liên tục khẳng định họ sẽ đấu thầu để trở thành quốc gia châu Phi thứ 2 đăng cai World Cup. Hồi tháng 2, Anh và CH Ireland đã quyết định từ bỏ cuộc đấu thầu chung. Cũng đã có những cuộc thảo luận dự kiến ​​về một cuộc đấu thầu của Israel cùng với UAE và Bahrain. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chưa có động thái nào từ Trung Quốc, quốc gia xem việc chạy đua đăng cai World Cup 2030 nằm trong kế hoạch trở thành cường quốc bóng đá toàn cầu.

World Cup cuối cùng được đăng cai ở Nam Mỹ là Brazil 2014. Hơn một nửa trong số 21 vòng chung kết World Cup đã được tổ chức ở châu Âu nhưng cuối năm nay Qatar sẽ đăng cai. Đây cũng là lần thứ 2 sự kiện này diễn ra tại châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.