Ngắm nhìn sân vận động mới đăng cai World Cup 2026

22/07/2022 12:53 GMT+7

Khác với nhiều sân bóng khác ở Mỹ từng tổ chức World Cup 1994 thì sân NRG sẽ là nơi đầu tiên của thành phố Houston được vinh dự đăng cai các trận đấu tại FIFA World Cup 2026.

Vừa đặt chân đến Houston trên đất Mỹ tôi được anh Trần Văn Mui, nguyên phó giám đốc Sở Thể dục Thể thao TP.HCM đang định cư tại đây cùng gia đình lập tức giới thiệu ngay: “Houston có nhiều thắng cảnh nhưng em phải đến sân bóng mới được coi là niềm tự hào của Houston. Nơi đây sẽ là chứng nhân lịch sử khi lần đầu tiên được tổ chức World Cup 2026”. Thế là 2 anh em đã “phi” đến ngay sân bóng được xem là một tổ hợp hoành tráng này của Houston.

Đây là quần thể thể thao bao gồm nhiều cụm sân thi đấu vừa dành cho bóng chày, vừa có nhà thi đấu đa năng trong nhà chủ yếu diễn ra các trận bóng rổ. Đặc biệt sân bóng đá rất hiện đại có sức chứa khoảng 72.000 người xem. Tôi đặt chân đến đây cũng đúng vào dịp sân NRG này chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày khánh thành nên không khí bên ngoài như một lễ hội, nhất là khi tổ hợp này háo hức được tổ chức trận bóng giữa nhà vô địch ngoại hạng Anh Man City và đội bóng mạnh của Mexico Club America.

Mặt sân đẹp như một tấm thảm

T.K

Sân bóng này chính thức xây dựng vào ngày 9.3.2000 và khánh thành đưa vào hoạt động vào ngày 24.8.2002, nghĩa là đã tròn 20 năm. Anh Mui cho biết tổ hợp thể thao này được xây dựng thời điểm đó hơn 350 triệu USD, một con số khổng lồ và được vùng Texas nói riêng và cả nước Mỹ nói chung xem đó là một công trình thể thao thế kỷ của quốc gia này. Nhất là sau World Cup 1994 và thế vận hội Atlanta 1996 thì nước Mỹ muốn đầu tư làm thêm những công trình thể thao khác để đón đầu các sự kiện nóng bỏng khác trong tương lai. Thế là NRG Energy bắt tay đầu tư và giờ đã trở thành hiện thực khi sân vận động đa năng có tên NRG này sẽ là 1 trong 11 địa điểm của nước Mỹ trong tổng số 16 sân bóng của 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico sẽ cùng đăng cai World Cup 4 năm nữa.

De Bruyne ghi bàn trong trận Man City thắng Club America làm bùng nổ sân NRG Houston

AFP

Tôi rất háo hức khi được ngắm nhìn sân vận động rất quy mô này. Bên ngoài là một khuôn viên vô cùng rộng lớn được bao phủ bởi một dàn cây xanh rất mát mẻ, những bãi đậu xe rất thẳng tắp và hệ thống chiếu sáng rực cả một góc trời. Xung quanh sân là một vài áp phích cổ động cho trận Man City thi đấu với hình ảnh thầy trò HLV Guardiola cũng như các ngôi sao như De Bruyne, Bernando Silva. Đi một vòng nhưng chúng tôi không thể vào bên trong do hệ thống các cửa đều đóng chặt để đảm bảo an ninh. Một nhân viên tên Thomas cho biết: “Trận đấu với Man City hơn 70.000 vé đã bán sạch, chủ yếu bán cho cổ động viên Mexico là chính khi nhu cầu xem CLB của họ đá với đội bóng được xem là mạnh của top 5 thế giới khiến sức hút của trận này rất dữ dội. Khán giả Mexico kéo qua đông vì Houston gần biên giới. Chính vì lâu rồi mới có trận quốc tế nên chúng tôi phải hết sức cảnh giác và chặt chẽ, phải đề cao an ninh để đảm bảo an toàn không chỉ cho 2 đội bóng, trọng tài, BTC mà quan trọng là người xem vốn rất cuồng nhiệt từ Mexico”.

Mặt trước sân bóng

T.K

Để chuẩn bị cho lễ hội vào tháng 8 ngay từ bây giờ, sân bóng đã bắt đầu khoác lên mình chiếc áo rực rỡ. Các buổi huấn luyện liên tục với nhiều lực lượng tập dượt khác nhau cho một số sự kiện sẽ diễn ra tại đây từ cuối tháng 7 cho đến kỷ niệm 20 năm ngày đưa vào hoạt động tạo nên sức sống mãnh liệt bên ngoài sân. Dù rất tiếc là không thể bước vào bên trong sân nhưng qua lời kể của anh Mui cũng như vài người bạn khác mà tôi gặp ở khu vực người Việt Nam sinh sống đông tại Bellaire thì sân bóng như một sân khấu hoành tráng, hệ thống làm lạnh mở suốt, bước vào sân mà tràn đầy không khí mát rượi. Đây cũng là sân bóng có mái che rất thoáng, sáng sủa và hiện đại, mở ra thu vào rất nhanh chóng mà sân vận động quốc gia Singapore cũng đã áp dụng mô hình này.

Sân NRG đóng cửa cả khu vực phía sau không cho tham quan để đảm bảo an ninh

T.K

Anh Trần Văn Mui cho biết thêm năm 2016 khi sân này diễn ra trận bán kết Copa America nhân chào mừng 100 năm giải bóng đá Nam Mỹ giữa Argentina và Mỹ, đó là lần đầu tiên mà sân bóng quá tải đến mức có cả vé chợ đen. Người người kéo về đông nghịt một phần muốn chứng kiến Messi và đồng đội nhảy múa cùng trái bóng trước chủ nhà, nhất là thời điểm đó Argentina đang là đương kim á quân thế giới (thua Đức tại World Cup năm 2014), nhưng phần khác là tận hưởng bầu không khí tuyệt vời ở đây, nhìn thấy một sân bóng khang trang, hiện đại được vận hành một cách trơn tru với cung cách phục vụ rất chu đáo và chuyên nghiệp. Đó cũng chính là cơ sở để nước Mỹ được vinh dự lần thứ 2 đồng đăng cai World Cup cùng 2 nước láng giềng Canada và Mexico.

Anh Trần Văn Mui từng có mặt ở trận bán kết Mỹ và Argentina tại Copa America 2016

NVCC

Quan sát sân bóng đồ sộ này, tôi chợt nhớ đến lời rủ rê của chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương là làm gì cũng phải cố gắng đi Mỹ một chuyến xem World Cup 2026, nhất là những nơi mới mẻ mới lần đầu đăng cai World Cup như Houston này. Anh Xương nói: “ Tôi đã lập kế hoạch đi xem một số trận đấu của World Cup 2026. Tôi cũng rất mong đội tuyển Việt Nam có mặt tại ngày hội lớn này dẫu biết rằng vẫn còn khó. Nhưng hy vọng thì cứ hy vọng, biết đâu thấy được hình ảnh và quốc ca Việt Nam khi đội tuyển với những Quang Hải, Văn Lâm, Văn Hậu, Tiến Linh, Công Phượng..xuất hiện trên đất Mỹ thì tự hào vinh dự vô cùng, như cách mà báo Thanh Niên đã chứng kiến quốc kỳ được tung bay phất phới và cả nhà thi đấu Birmingham, Alabama, Mỹ đứng dậy hát theo hoặc lắng nghe quốc ca Việt Nam trỗi lên một cách hùng hồn sau chiến thắng của võ sĩ muay Nguyễn Trần Duy Nhất thì xúc động không còn gì bằng”.

Sân vận động NRG rất quy mô và đồ sộ

Hy vọng tôi cũng như anh Trần Văn Mui, anh Đoàn Minh Xương sẽ cùng có cơ hội được xem một vài trận World Cup trên đất Mỹ, được thích thú nhìn các sân bóng quá đổi thu hút này ken đầy khán giả và biết đâu khi World Cup được mở lên 48 đội có sự xuất hiện bất ngờ của đội tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.