Nam Phi đã vượt qua đỉnh dịch liên quan biến thể Omicron?

22/12/2021 20:00 GMT+7

Số ca mắc biến thể Omicron tại Nam Phi giảm đáng kể trong những ngày gần đây, dấu hiệu cho thấy làn sóng lây nhiễm do biến thể mới của Covid-19 có thể đã vượt qua đỉnh dịch, hãng tin AP dẫn lời giới chuyên gia y tế.

Người dân Nam Phi tận hưởng không khí Giáng sinh ở tỉnh Gauteng hôm 21.12

afp

Từ cuối tháng 11, Nam Phi là tuyến đầu của làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron, và thế giới luôn dõi theo bất kỳ tín hiệu nào xảy ra tại đây nhằm tìm hiểu nguy cơ mà biến thể mới có thể mang lại.

Sau khi đạt đỉnh gần 27.000 ca/ngày vào hôm 16.12, con số này rơi xuống khoảng 15.424 ca vào ngày 21.12.

Tại Gauteng, tỉnh đông dân nhất Nam Phi với khoảng 16 triệu người và bao gồm thành phố lớn nhất nước Johannesburg và thủ đô Pretoria, số ca mới vẫn tiếp tục trên đà giảm trong những ngày gần đây. Sau khi đạt 16.000 ca mắc mới theo ngày vào hôm 12.12, dịch giảm dần tại tỉnh này, xuống còn 3.300 ca vào ngày 21.12.

“Việc số trường hợp mắc bệnh mới theo ngày giảm trên toàn quốc, kết hợp diễn biến giảm đáng kể ở tỉnh Gauteng (nơi vài tuần qua là tâm chấn của làn sóng mới), cho thấy chúng ta đã vượt đỉnh dịch”, AP dẫn lời bà Marta Nunes, nhà nghiên cứu của Đại học Witwatersrand (Nam Phi).

Tỉ lệ nhập viện vì Covid-19 ở Nam Phi giảm mạnh

“Đó là làn sóng diễn ra trong thời gian ngắn…và tin tức tốt lành là tình hình không quá nghiêm trọng nếu xét về tình trạng nhập viện điều trị và tử vong”, theo bà Nunes.

Tỉnh Gauteng có số ca mắc mới theo ngày tăng mạnh từ giữa tháng 11. Các nhà khoa học nhanh chóng phát hiện “thủ phạm” là Omicron và lập tức báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 25.11.

Sau đó, Omicron nhanh chóng chiếm lĩnh Nam Phi. Kể từ giữa tháng 11, ước tính 90% số ca Covid-19 mới trong ngày ở tỉnh Gauteng là biến thể mới.

Tình trạng này tái diễn tại nhiều nước. Ở Mỹ, Omicron chiếm 73% số ca mới trong tuần trước, trong khi biến thể mới chiếm 90% số ca mắc theo ngày ở bang New York, vùng Đông Nam, Trung Tây và Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ.

Trên thế giới, biến thể Omicron đến nay được phát hiện tại ít nhất 89 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo số liệu của WHO.

“Ca mới tăng nhanh và sau đó là đà giảm mạnh cho thấy chúng ta đang chứng kiến sự suy giảm của làn sóng Omicron tại Nam Phi”, theo nhận định của tiến sĩ Fareed Abdullah, đang công tác tại Bệnh viện Steve Biko ở Pretoria.

EU chưa chắc chắn việc cần điều chỉnh vắc xin Covid-19 vì chủng Omicron

Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm của Nam Phi vẫn còn cao, hiện ở mức 29% so với hơn 2% và đầu tháng 11. Vì thế, giới chuyên gia cảnh báo người dân hãy tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ lây nhiễm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.