Giáng sinh căng thẳng vì biến thể Omicron, nhiều nước châu Âu giới hạn tụ họp

22/12/2021 08:42 GMT+7

Đức, Thụy Điển, Bồ Đào Nha và Scotland ra lệnh siết chặt các biện pháp giới hạn tụ tập trước thềm Giáng sinh, trong bối cảnh biến thể Omicron tiếp tục lan rộng châu Âu, và Israel phải đẩy sớm tiêm mũi 4.

Hôm 21.12, chính phủ Đức sau cuộc họp bàn về các biện pháp hạn chế dịch lây lan

afp

Vài ngày trước Giáng sinh, nhiều nước châu Âu quay lại áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, bắt buộc đeo khẩu trang và các quy định khác liên quan đến đi lại. Tình hình này có liên quan đến làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron. Trung bình, châu Âu hiện ghi nhận 51 ca trên mỗi 100.000 người/ngày, cao nhất trong tất cả các châu lục.

Giới chức Thụy Điển cảnh báo làn sóng lây nhiễm mới đến từ Omicron sẽ tiếp tục gia tăng cho đến giữa tháng 1.2022, theo Reuters hôm 23.12.

Cơ quan y tế công cộng nước này cũng công bố các ước tính mới nhằm đưa ra kịch bản tồi tệ nhất trong trường hợp vắc xin chỉ mang đến hiệu quả bảo vệ kém nhất trước biến thể Omicron. Theo đó, đến giữa tháng 1.2022, Thụy Điển có thể đối mặt 15.000 ca Covid-19 mới mỗi ngày. Đây là con số vượt xa bất kỳ đỉnh dịch nào trước đó của Thụy Điển.

Châu Âu "cực kỳ khó khăn" trước biển thể Omicron

Các biện pháp mới được áp dụng tại Thụy Điển bao gồm giới hạn tối đa 50 người trong những cuộc tụ tập, đa số người lao động chuyển sang làm việc tại nhà. Thủ tướng Magdalena Andersson kêu gọi người dân nước này “phải thích ứng với hiện thực mới”.

Tại Đức, thống đốc các bang và Thủ tướng Olaf Scholz đã họp bàn về phương án đối phó làn sóng lây nhiễm mới. Một trong những phương án là duy trì mạng lưới cơ sở hạ tầng về nhân lực then chốt, như cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên y tế, hoạt động trong thời gian này. Nước này cấm tụ tập hơn 10 người trong nhà lẫn ngoài trời, đóng cửa các câu lạc bộ đêm, giới hạn số người đến sân vận động và các sự kiện văn hóa.

Cảnh tượng tại sân bay quốc tế ở Lod, phía đông Tel Aviv, hôm 21.12 sau khi Israel giới hạn du khách từ Mỹ đến nước này

afp

Ngày 21.12, Đan Mạch ghi nhận 13.558 ca mới trong vòng 24 giờ, mức kỷ lục mới. Trên Twitter, Bộ trưởng Y tế Magnus Heunicke cho biết Omicron đã trở thành biến thể chủ đạo tại nước này và số ca mới sẽ tiếp tục gia tăng,

Cùng ngày, chính phủ Bồ Đào Nha theo chân các nước công bố một loạt các biện pháp giới hạn nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới, sau khi gần 50% số ca mới đều là Omicron. Các biện pháp bao gồm đóng cửa toàn bộ các quán bar, câu lạc bộ hoạt động về đêm, chuyển sang làm việc tại nhà, tổ chức xét nghiệm trước khi đến rạp hát, sân vận động, nhà hàng trong mùa Giáng sinh.

Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu thi hành các biện pháp mới từ ngày 25.12. Hiện số ca mới ghi nhận theo ngày tiếp tục gia tăng, bất chấp nước này đã tiêm 2 mũi vắc xin cho 87% dân số.

Scotland công bố các biện pháp hạn chế tụ tập nơi đông người trong vòng 3 tuần, bắt đầu từ ngày sau Giáng sinh. Điều này có nghĩa là các trận đấu thể thao sẽ tiếp tục tình trạng không có khán giả.

Protein cá mập có thể trung hòa virus gây Covid-19

Tại Israel, Thủ tướng Naftali Bennett cho hay công dân từ 60 tuổi trở lên và các nhân viên y tế sẽ được tiêm mũi vắc xin thứ tư, theo khuyến nghị của ủy ban chuyên gia ứng phó Covid-19.

Những người có vấn đề về hệ miễn dịch cũng thuộc diện tiêm mũi 4. Thời gian tiêm mũi 4 là cách mũi 3 ít nhất 4 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.