Nam sinh lớp 7 bị dập nát bàn tay vì chơi pháo tự chế

29/12/2016 17:41 GMT+7

Một nam sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh vừa phải nhập viện tháo một ngón tay do chơi pháo tự chế làm từ van xe đạp và diêm.

Ngày 29.12, ông Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật bàn tay trái cho bệnh nhân Trương Quang Tuấn, học sinh lớp 7, Trường THCS Lâm Hợp, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh.
Trước đó, chiều ngày 28.12, Tuấn được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bàn tay trái nham nhở các vết thương, ngón thứ 3 của bàn tay trái dập nát hoàn toàn, mất hết tổ chức gân. Ngay sau đó, các bác sĩ Khoa chấn thương chỉnh hình tiến hành mổ cấp cứu, tháo bỏ ngón 3; nối gân, khâu phục hồi những ngón bị thương còn lại.
Theo tường trình của Tuấn, trưa 28.12, trên đường đi học về, Tuấn và nhóm bạn tụ tập chơi nổ pháo tự chế làm từ van xe đạp và diêm. Sau khi cho thuốc diêm vào van xe đạp, Tuấn dùng một chiếc đinh găm vào, rồi dùng tay đập mạnh xuống đất gây ra tiếng nổ. Khi pháo nổ đã khiến tay trái của Tuấn bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.