Nam thanh niên bóp cổ cô gái đến chết vì bị tăng giá mua dâm

Trần Cường
Trần Cường
10/04/2023 14:22 GMT+7

Thỏa thuận mua dâm với giá 1,5 triệu đồng nhưng khi xong cô gái yêu cầu thanh toán 2,5 triệu đồng, Vụ không đồng ý nên đánh đập, bóp cổ nạn nhân tử vong tại một nhà nghỉ ở Hà Nội.

Chiều 10.4, Công an Q.Long Biên (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Vụ (22 tuổi, trú H.Thường Xuân, Thanh Hóa) để làm rõ hành vi giết người.

Nam thanh niên bóp cổ gái bán dâm đến chết vì bị tăng giá - Ảnh 1.

Hà Văn Vụ tại cơ quan điều tra

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 6.3, Vụ từ Bắc Ninh đến Hà Nội với mục đích tìm việc làm. Do trời tối, Vụ vào một nhà nghỉ ở phố Lâm Du (P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội) thuê phòng.

Tại đây, Vụ gọi gái bán dâm đến để "vui vẻ" và thỏa thuận giá 1,5 triệu đồng/đêm.

Sáng 6.3, cô gái yêu cầu Vụ thanh toán 2,5 triệu đồng cho một đêm "mây mưa" thì Vụ không đồng ý nên hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Vụ sau đó đã đánh đập và bóp cổ nạn nhân cho đến khi ngừng thở.

Nhận thông tin, Công an Q.Long Biên đến hiện trường thì xác định nạn nhân đã tử vong. Lực lượng công an đã bắt giữ Vụ để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.