Nạn nhân kẹt dưới gầm tàu hỏa: Bị loạn thần nghi do sử dụng chất kích thích

Duy Tính
Duy Tính
19/03/2019 15:41 GMT+7

4 tháng nay nạn nhân cảm thấy mình đầy tội lỗi, bạn bè xung quanh sỉ nhục nên muốn giải thoát bằng cách lao vào xe lửa.

Ngày 19.3, bác sĩ CK.II Đinh Hữu Hào, Trưởng Khoa Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Trần Thanh Quang (45 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) - người nhảy vào xe lửa vào chiều tối ngày 18.3.
Theo bác sĩ Hào, bệnh nhân sau khi được giải cứu khỏi gầm xe lửa thì được cấp cứu 115 Bệnh viện Q.Bình Thạnh sơ cứu, giảm đau tại hiện trường, sau đó chuyển vào Bệnh viện Nhân dân Gia định.
“Bệnh nhân vào viện trong tình trạng tỉnh, mạch nhanh, thở thanh. Huyết áp ổn định. Bệnh viện báo động đỏ nội viện, huy động bác sĩ chuyên khoa ngoại lồng ngực, ngoại chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh, ngoại tổng quát cùng khám bệnh, hội chẩn”, bác sĩ Hào nói.
Kết quả hội chẩn và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị gãy 7 xương sườn, gồm: xương sườn số  2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 bên phải. Tổn thương tay phải mất da 3 x 4 cm, xuyên thấu cơ đến xương và dính dầu mỡ; tràn khí màng phổi.
Lúc 21 giờ bệnh nhân được đưa vào phòng mổ cắt lọc vết thương tay phải, dẫn lưu khí máu màng phổi, băng cố định xương sườn.
Đến sáng 19.3, bác sĩ chuyên khoa tâm thần của Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám và nhận định bệnh nhân bị loạn thần nghi do sử dụng chất kích thích.
Người nhà bệnh nhân khai bệnh rằng bệnh nhân sử dụng ma túy đá 2 năm nay. Đang cai nghiện nhưng được về chịu tang bố. 4 tháng nay bệnh nhân cảm thấy mình đầy tội lỗi, bạn bè xung quanh sỉ nhục nên muốn giải thoát bằng cách lao vào xe lửa.
Theo bác sĩ Hào, sau mổ bệnh nhân tỉnh, hỏi trả lời. Tiên lượng tạm ổn, nhưng với bệnh lý loạn thần thì sự hợp tác của bệnh nhân là khó. Cần theo dõi thêm.
Bác sĩ Hào cho biết thêm, bệnh viện nhiều lần tiếp nhận bệnh nhân lao vào xe lửa, đa số là nát chân, tay, dầu dập. Riêng bệnh nhân trên thì may mắn hơn.
Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 18.3, đoàn tàu hỏa số hiệu SPT1 chạy hướng Phan Thiết - Sài Gòn, khi vừa qua khỏi giao lộ với đường Bình Lợi (P.13, Q.Bình Thạnh) đã tông trúng ông Trần Thanh Quang. Đoàn tàu thắng kịp thời nên ông sống sót, nhưng bị mắc kẹt bên dưới gầm tàu.
Nhân tin báo, tổ cứu nạn - cứu hộ ( Đội Cảnh sát PCCC Q.Bình Thạnh) đã có mặt để tìm phương án giải cứu nạn nhân. Sau gần 30 phút, ông Quang được Cảnh sát PCCC giải cứu ra khỏi gầm tàu hỏa và nhanh chóng chuyển tới bệnh viện cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.