Nạn nhân khốn khổ của tin nhắn lừa

17/03/2009 19:19 GMT+7

Các đơn vị liên quan đến tin nhắn lừa đã được xác định, nhưng thiếu chứng cứ xử lý nên các nạn nhân khốn khổ vẫn chưa thể yên tâm, đặc biệt là với những tin nhắn tán tỉnh...

Kể từ ngày 12.2, anh T. - một doanh nhân thành đạt tại Hà Nội, sử dụng số di động khá đẹp của MobiFone, bỗng dưng nhận được vô số các cuộc điện thoại, tin nhắn ve vãn tán tỉnh mình mà không hiểu lý do gì. Anh T. thậm chí phải tắt máy, không dám nghe điện thoại hoặc đọc tin nhắn từ số máy này trong vài ngày liên tiếp.

Bị chửi và tán tỉnh bất ngờ

Sau khi khiếu nại lên MobiFone, anh T. mới biết mình là nạn nhân của những tin nhắn lừa được gửi đi từ một số di động trả trước tới ít nhất là hàng nghìn thuê bao di động khác với nội dung: "Nhân ngày Valentine thuê bao số 093xxxxx88 (số của anh T.) gửi tới bạn một món quà đặc biệt, bạn hãy nhắn tin theo cú pháp .... tới tổng đài 8733". Chưa hết, không ít số di động thì nhắn tin tới số máy của anh T. để... làm quen và hỏi anh T. có người yêu chưa hoặc có vợ hay chưa "mà lại gửi tin nhắn tặng quà tới em gái chưa quen biết như vậy?".

Sau khi MobiFone làm việc với anh T. và công ty bị nghi là đứng đằng sau vụ gửi tin nhắn lừa đảo này thì hằng ngày anh T. ít bị nhận tin nhắn chửi rủa (vì nhiều người nhận tin nghi là anh T. lừa họ nhắn lại tốn tiền) và ve vãn hơn. Anh T. cho biết, sau khi làm việc với MobiFone thì có một người từ số thuê bao 094xx596688 có gọi điện tới xin lỗi và nói rằng họ đã nhắn nhầm nên để xảy ra sự cố. Tuy nhiên, anh T. bức xúc: "Nếu chỉ là cá nhân thì nhắn nhầm chỉ là tới 1 người chứ làm sao có chuyện hàng nghìn người gọi điện, nhắn tin lại chửi rủa tôi?".

Cùng thời điểm anh T. bị khủng bố do hậu quả của những tin nhắn lừa đảo, doanh thu của công ty trên tăng vọt. Còn về phía MobiFone, sau khi đã làm việc nhiều lần với đơn vị này cũng chưa thể tìm được chứng cứ pháp lý cụ thể để buộc trách nhiệm, thì chỉ đưa ra các lời cảnh báo...

Trả 20 triệu đồng vì... miễn phí

Ngày 16.3, PV nhận được thông tin về một nạn nhân nặng nề khác của tin nhắn lừa đảo là khách hàng của Viettel tại TP.HCM. Chỉ trong vòng 1 tháng, khách hàng này phải trả tới gần 20 triệu đồng tiền cước di động do sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng như tải nhạc chuông, hình nền...

Khách hàng này nhận được tin nhắn về việc tải nhạc chuông, bộ sưu tập hot girl của Miss Teen 2009... và tưởng rằng được miễn phí thật nên nhắn tin với số lượng khá lớn để tải nhạc chuông, bộ sưu tập hình ảnh... tới tổng đài được coi là miễn phí được nêu trong tin nhắn. Đến khi nhận được hóa đơn tính cước, khách hàng này mới té ngửa và kiên quyết từ chối nộp tiền cước vì cho rằng mình bị lừa. Kết cục là trong vụ này, bản thân Viettel cũng không có bằng chứng pháp lý rõ ràng để buộc trách nhiệm đơn vị liên quan mà chỉ dùng quyền lực của một mạng di động (dọa cắt hợp đồng) để ép họ... đến nhà khách hàng xin lỗi và tìm cách xử lý sự việc cho ổn thỏa.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 16.3, đại diện của Thanh tra Bộ TT-TT cho biết, Bộ sẽ có các cuộc họp với các mạng di động, các nhà cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng di động về vấn đề tin nhắn rác, tin nhằn lừa đảo. "Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý thật nghiêm các trường hợp phát hiện vi phạm quy định", vị đại diện này nhấn mạnh.

H.L

Hoàng Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.