Sáng 15.9, dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 của Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng nên truyền thống vẻ vang, uy tín và vị thế đặc biệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng của Học viện Quốc phòng
ẢNH: VGP
Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; tích cực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và nghệ thuật quân sự quốc phòng Việt Nam làm luận cứ quan trọng cho việc hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, an ninh và xây dựng quân đội...
Cán bộ, giảng viên của học viện không chỉ hoàn thành trách nhiệm của người thầy trên giảng đường, mà khi Tổ quốc cần, đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu, trong đó có những vị chỉ huy xuất sắc.
"Bảo vệ Tổ quốc ngày nay không chỉ là bảo vệ lãnh thổ, biên giới, biển, đảo, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; mà còn phải bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, dữ liệu, chủ quyền số và năng lực tự chủ chiến lược của đất nước", Thủ tướng phát biểu.
Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cần nâng cao bản lĩnh, phát triển năng lực xử lý những vấn đề mới, khó, phức tạp và chưa từng có tiền lệ trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.
Theo Thủ tướng, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; cục diện quốc tế đang biến đổi sâu sắc theo hướng đa cực, đa trung tâm, cạnh tranh nước lớn gay gắt làm tăng phân tuyến, phân cực, sức ép chọn bên và nguy cơ xung đột; gia tăng chiến tranh kinh tế - thương mại - đầu tư - công nghệ...
Cạnh đó, ranh giới giữa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, giữa hoạt động quân sự và phi quân sự ngày càng khó phân định; khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo tác động sâu sắc đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh và làm thay đổi căn bản phương thức tiến hành chiến tranh.
Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đứng trước yêu cầu mới khó khăn, nặng nề hơn, đòi hỏi phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ về chiến lược.
Thủ tướng cũng lưu ý học viện cần tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến dịch, chiến lược và cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, đưa học viện trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự - quốc phòng...
Bình luận (0)