Nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên

17/10/2017 15:57 GMT+7

Phải nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên ngay từ khi kết nạp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn… là những vấn đề mà Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải chỉ đạo Đại hội Đoàn tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 17.10, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với  sự tham dự của 223 đại biểu đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh Hà Tĩnh. Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn tham dự và chỉ đạo Đại hội.
Theo báo cáo của Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều bước tiến quan trọng. Công tác tuyên truyền giáo dục được chú trọng; triển khai đầy đủ các nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức pháp luật, ý thức quốc phòng an ninh cho đoàn viên thanh niên, với những phương thức thực hiện ngày càng đổi mới.
Trong đó có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương như hành trình đến với địa chỉ đỏ, địa danh văn hóa lịch sử; cuộc vận động đám cưới tiết kiệm; các hoạt động tri ân tại các khu di tích lịch sử…
Các phong trào hành động do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức đã tập hợp được đoàn viên thanh niên, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Nổi bật là các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai và sự cố môi trường biển…
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 41 thành viên.
Anh Nguyên Long Hải tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2022  Ảnh Phạm Đức
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Long Hải ghi nhận và biểu dương những thành tựu tuổi trẻ Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời mong muốn cán bộ đoàn cần làm tốt trọng trách được Đảng và Nhà nước giao phó.
“Chúng ta cùng trăn trở vì sao phương thức tuyên truyền giáo dục của Đoàn còn đơn điệu, phạm vi tác động chưa được rộng? Vì sao chúng ta chưa nắm bắt được kịp thời những diễn biến tư tưởng trong thanh niên? Vì sao một số phong trào của Đoàn còn thiếu bền vững?”, anh Nguyễn Long Hải đặt vấn đề, và mong muốn Đại hội bàn bạc, xác định được các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế nêu trên.
Anh Nguyễn Long Hải nhấn mạnh cần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên ngay từ khi kết nạp. Tăng cường rèn luyện đoàn viên, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, đồng thời duy trì thông suốt mối liên hệ thông tin công tác từ tỉnh đến cơ sở...

tin liên quan

Giúp thanh niên phát triển kinh tế
Nhiều ý kiến tâm huyết từ thực tiễn, đòi hỏi Đoàn phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của người trẻ, xứng đáng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.