Nâng cao chất lượng ngành y tế Việt Nam

03/08/2024 10:00 GMT+7

Trong bối cảnh Việt Nam đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng về nhân khẩu học và kinh tế - xã hội, nhu cầu về các dịch vụ xã hội và chăm sóc sức khỏe toàn diện, đặc biệt là chăm sóc người cao tuổi, ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, so với các nước phát triển, ngành chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn sơ khởi.

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, với tỷ lệ dân số trên 60 tuổi chiếm 11,9% tổng dân số vào năm 2019 và dự kiến sẽ tăng lên hơn 25% vào năm 2050. Điều này làm tăng nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đặc biệt khi họ thường mắc các bệnh không lây nhiễm (NCDs) như bệnh tim mạch, ung thư, rối loạn tâm thần và các bệnh về thần kinh. Hệ thống y tế trong nước đã có nhiều nỗ lực trong việc đáp ứng nhu cầu này thông qua việc phát triển và hoàn thiện các cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nâng cao chất lượng ngành y tế Việt Nam- Ảnh 1.

Phiên thảo luận về cơ hội và thách thức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam tại Tọa đàm chuyên đề "Đào tạo nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe chất lượng cao" tổ chức bởi Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade)

Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản, góp phần hoàn thiện thể chế và môi trường pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành y tế, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho cả bệnh nhân trong nước và quốc tế. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, Tạp chí du lịch Travel+Leisure của Mỹ ngày 26/5 đã công bố Việt Nam là một trong 8 quốc gia đáng sống với chi phí phải chăng dành cho người về hưu. Điều này cũng cho thấy du lịch y tế góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành y tế, khẳng định tiềm năng của Việt Nam trở thành trung tâm y tế hàng đầu trong khu vực.

Trên thực tế, mạng lưới chăm sóc sức khỏe, y tế và các chuyên gia được đào tạo chuyên sâu về chăm sóc người cao tuổi vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn tới thách thức lớn liên quan tới thực trạng người lao động có mức lương thấp trong khi công việc đòi hỏi kỹ năng cao. Theo Bộ Y tế, quy mô đào tạo khối ngành sức khỏe trên cả nước hiện nay là 13.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm. Đến tháng 4 năm nay, đã có sự thiếu hụt lao động lên đến 23.000 nhân viên trong lĩnh vực y tế dự phòng và y tế công cộng. Trong khi đó, để đạt được mục tiêu của Chính phủ đề ra, tầm nhìn đến năm 2050 đạt 35 bác sĩ, 4,5 dược sĩ và 90 điều dưỡng trên 10.000 dân, Việt Nam sẽ cần 20.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm.

Hệ thống Giáo dục và Đào tạo Nghề tiên tiến của Australia được đánh giá là giải pháp khả quan, có tiềm năng khỏa lấp khoảng trống trong vấn đề đào tạo nhân sự của ngành y tế Việt Nam. Hệ thống Giáo dục và Đào tạo Nghề của Australia được đánh giá cao trên toàn thế giới. Với những ưu thế về phương thức đào tạo linh hoạt, hệ thống bài giảng chuyên sâu và tập trung vào việc cung cấp kinh nghiệm thực tiễn nhằm đảm bảo kết quả đầu ra nhất quán với chất lượng chuyên ngành cao. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo nghề Australia có thể sẵn sàng làm việc và đáp ứng tốt những yêu cầu ngày càng cao của các tổ chức nghiên cứu và y tế trên khắp thế giới.

Nâng cao chất lượng ngành y tế Việt Nam- Ảnh 2.

Phiên kết nối trực tiếp các tổ chức đào tạo của Australia với đối tác tiềm năng tại Việt Nam

Hợp tác giáo dục là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Australia trong hơn 50 năm qua. Hiện nay, ngày càng nhiều cơ sở giáo dục Australia triển khai các chương trình giảng dạy tại Việt Nam kết hợp nghiên cứu với gần 350 chương trình hợp tác đào tạo. Hơn 100.000 cựu sinh viên Việt Nam tốt nghiệp tại Australia hiện đang làm việc tại Việt Nam và tạo ra nhiều đóng góp tích cực cho quê nhà.

Các cơ sở đào tạo của Australia và Đại học Y Dược đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc đào tạo chuyên gia y tế; hợp tác nghiên cứu với Viện Pasteur; tổ chức các hội nghị trao đổi kiến thức với sự tham gia tích cực của Hiệp hội Điều dưỡng Australia tại các bệnh viện nhi. Sau chuyến thăm gần đây của lãnh đạo TP.HCM đến Australia, đã có thêm những cơ hội hợp tác giữa Sở Y tế TP.HCM các trường đại học, cao đẳng Việt Nam với Viện Đại học Sydney Việt Nam - tổ chức mới thành lập ngày 20/6/2024 vừa qua bởi Đại học Sydney.

Nâng cao chất lượng ngành y tế Việt Nam- Ảnh 3.

Phái đoàn Giáo dục Australia đến thăm bệnh viện và cơ sở y tế tại Hà Nội

Thông qua hợp tác giáo dục và đào tạo nghề với Australia, Việt Nam có thể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

Truy cập Study Australia để tìm hiểu thêm về năng lực đào tạo nghề của Australia.

Link web:

https://www.studyaustralia.gov.au/vi/plan-your-studies/vocational-education-and-training


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.