Nâng cao năng lực cấp cứu người bệnh

02/09/2024 08:09 GMT+7

Đoàn nghị sĩ Thượng viện Nhật Bản vừa có chuyến khảo sát hiệu quả các dự án viện trợ phát triển (ODA) của Chính phủ Nhật Bản tại Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội).

Tại buổi làm việc với Đoàn nghị sĩ Thượng viện Nhật Bản, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai, cho biết gần 30 năm qua Chính phủ Nhật Bản đã 4 lần viện trợ phát triển cho BV Bạch Mai. Trong đó, dự án nâng cấp BV Bạch Mai với việc xây dựng tòa nhà hiện đại với nhiều trang thiết bị y tế, sau 24 năm sử dụng, hiện vẫn bảo đảm chất lượng sử dụng. Là BV tuyến cao nhất tại các tỉnh thành phía bắc, nhờ cơ sở vật chất được nâng cấp, trang thiết bị hiện đại, cán bộ được đào tạo, năng lực quản trị, chuyên môn của BV Bạch Mai được cải thiện, hàng chục triệu lượt người bệnh được hưởng lợi từ các dự án.

Nâng cao năng lực cấp cứu người bệnh- Ảnh 1.

PGS-TS Đào Xuân Cơ trao đổi với Đoàn nghị sĩ Thượng viện Nhật Bản về công tác cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

ẢNH: THẾ ANH

PGS-TS Đào Xuân Cơ cũng chia sẻ, Bạch Mai là BV đa khoa hoàn chỉnh, tuyến cuối, tiếp nhận điều trị người bệnh nặng nên rất cần xây dựng trung tâm cấp cứu đa năng cũng như nâng cao năng lực chuyên môn trong ứng phó với thảm họa y tế. BV Bạch Mai đề xuất Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ xây dựng một trung tâm cấp cứu đa năng mang tầm khu vực và quốc tế, năng lực cấp cứu 600 - 800 lượt cấp cứu/ngày.

TS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, BV Bạch Mai, cho biết thêm: Trong tương lai, hệ thống cấp cứu sẽ phát triển theo hướng chuyên sâu, chuyên môn hóa như các nước phát triển, bao gồm: cấp cứu đáp ứng thảm họa như cháy nổ; tai nạn thương tích, thảm họa tự nhiên, thiên tai; và cấp cứu đa chuyên khoa. Trung tâm cấp cứu mới sẽ có đầy đủ các chuyên khoa để có thể kết nối, xử lý ngay các ca cấp cứu; có đầy đủ nhân lực, trang thiết bị. Người bệnh cấp cứu không phải di chuyển nhiều, giúp bác sĩ tận dụng được tối đa thời gian vàng để xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.