Quỹ BHYT dư 40.000 tỉ đồng, Bộ Y tế đề nghị tăng quyền lợi người bệnh

Liên Châu
Liên Châu
29/08/2024 19:38 GMT+7

Quỹ bảo hiểm y tế kết dư 40.000 tỉ đồng, Bộ Y tế đề xuất mở rộng quyền lợi và tăng mức thông tuyến, thuận lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế, không để xảy ra đói nghèo, khánh kiệt sau cơn bạo bệnh.

Không để xảy ra đói nghèo, khánh kiệt sau cơn bạo bệnh

Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đã được Bộ Y tế tổ chức hôm nay 29.8, tại Hà Nội.

Tại hội nghị, Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ BHYT, Bộ Y tế, cho biết BHYT là chia sẻ rủi ro, người bệnh được công bằng trong tiếp cận chính sách và đồng thời cũng tính đến các yếu tố đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm y tế.

Quỹ BHYT dư 40.000 tỉ đồng, Bộ Y tế đề nghị tăng quyền lợi người bệnh- Ảnh 1.

Bộ Y tế đề xuất thêm quyền lợi cho người bệnh khi khám BHYT tại tuyến cơ sở, giảm tải tuyến trên

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Theo bà Trang, không để tình trạng sau cơn bạo bệnh trở nên đói nghèo, khánh kiệt do gánh nặng chi phí y tế. Bởi vậy, BHYT còn là vấn đề an sinh xã hội. Do đó cùng với nguyên tắc bảo toàn quỹ, thì vẫn cần đưa chính sách an sinh xã vào và nhiều nhóm tham gia bảo hiểm y tế là do ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT.

Thực tế, hơn 40% nguồn thu quỹ BHYT là từ ngân sách nhà nước, mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ dưới 6 tuổi, người cận nghèo, gia đình chính sách…

Bà Trang cho hay, mức thu của quỹ BHYT đạt 126.000 tỉ đồng/năm (trong 2023) và nguồn thu này tăng thêm từ tháng 7 năm nay, do tăng mức lương cơ bản.

Dự thảo luật BHYT đề xuất thêm các quyền lợi cho người bệnh, trong đó có nội dung cơ bản như: người bệnh khám chữa bệnh BHYT khi điều trị tại tuyến T.Ư, tỉnh khi về y tế tuyến huyện vẫn được hưởng nguyên quyền lợi về thuốc như tuyến trên. Nếu được chấp thuận, người bệnh sẽ không phải lên tuyến T.Ư điều trị, do đó còn giúp giảm tải tuyến T.Ư.

Về thủ tục hành chính, dự thảo luật BHYT đề xuất cắt giảm thủ tục chuyển tuyến điều trị.

Cụ thể: với các dịch vụ kỹ thuật điều trị tại địa phương chưa thực hiện, người bệnh được lên thẳng tuyến trên điều trị, vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi, mà không phải xin giấy chuyển tuyến điều trị. Sở y tế địa phương có trách nhiệm ban hành các danh mục dịch vụ y tế mà địa phương chưa thực hiện, căn cứ trên thực tế đã thẩm định, cấp phép hành nghề, để người dân biết, chủ động lên tuyến trên khi có bệnh.

Ngoài ra, trước thực tế thuốc, vật tư y tế do quỹ BHYT thanh toán bị thiếu hụt tại các bệnh viện công, khiến người bệnh BHYT phải tự mua. Để đảm bảo quyền lợi người bệnh, dự thảo luật BHYT đề xuất: các bệnh viện sẽ thanh toán cho người bệnh, sau đó, các chi phí này sẽ được quỹ BHYT thanh toán với bệnh viện.

Quỹ BHYT dư 40.000 tỉ đồng, Bộ Y tế đề nghị tăng quyền lợi người bệnh- Ảnh 2.

Bộ Y tế đề xuất mở rộng mức hưởng với bệnh nhân BHYT trên nguyên tắc cân đối thu, chi

ẢNH: TNO

"Điều chỉnh quyền lợi nhưng cân đối mức đóng và yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong từng giai đoạn. Lần này đề xuất điều chỉnh một số quyền lợi nhưng không tăng bất thường chi phí từ quỹ BHYT", bà Trang khẳng định.

Kết dư nhưng vẫn cân nhắc nguy cơ âm quỹ

Góp ý về mở rộng phạm vi hưởng khi khám, chữa bệnh BHYT, ông Nguyễn Tất Thao, Phó trưởng ban Chính sách BHYT (BHXH Việt Nam), cho biết, bảo hiểm xã hội ủng hộ mở rộng quyền lợi với người bệnh, nhưng Bộ Y tế cần có đánh giá tổng thể, mỗi chính sách mở rộng thì quỹ BHYT sẽ chi trả thêm bao nhiêu, có đảm bảo cân bằng thu - chi quỹ BHYT.

Về thu, chi từ quỹ BHYT qua các năm, ông Thao cho biết, các năm 2005 - 2009, thanh toán khám chữa bệnh BHYT theo phí dịch vụ, không có trần thanh toán, bỏ cùng chi trả, quỹ BHYT đã bội chi trên 2.000 tỉ đồng.

Năm 2009 - 2015: điều chỉnh tăng mức đóng từ 3% lên 4,5% lương cơ sở; có quy định trần thanh toán và thực hiện cùng chi trả, quỹ BHYT đã cân đối được thu, chi.

Năm 2016 - 2023: giá dịch vụ y tế điều chỉnh, có thêm kết cấu phần lương nhân viên y tế, mở rộng danh mục thuốc, và gia tăng số lượt khám chữa bệnh sau đại dịch Covid-19, quỹ đã từng mất cân đối thu, chi. Chỉ 3 năm 2020 - 2022 là có kết dư lớn là do có dịch Covid-19. Riêng 3 năm có dịch Covid-19, quỹ BHYT kết dư trên 33.000 tỉ đồng do số lượt khám giảm mạnh và thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế nên chi trả giảm.

Hết 2023, tổng quỹ BHYT kết dư từ trước đến nay là 40.000 tỉ đồng, trong đó 33.000 tỉ đồng kết dư trong dịch Covid-19. Như vậy, kết dư quỹ BHYT chủ yếu là do giảm chi trong 3 năm có dịch Covid-19. Còn lại các năm khác hầu như đều âm.

Đại diện BHXH cho rằng, nếu kết cấu chi phí quản lý vào giá dịch vụ y tế thì sẽ tăng chi khoảng 2.500 tỉ đồng/năm. Nếu kết cấu các chi phí khấu hao thiết bị y tế, tài sản cố định vào giá dịch vụ y tế thì quỹ BHYT sẽ tăng chi từ khoảng 67.000 tỉ đồng. Do đó, Bộ Y tế cân nhắc về cân đối thu - chi khi mở rộng quyền lợi người bệnh BHYT.

Bộ Y tế đề xuất mở rộng quyền lợi khám, chữa bệnh và cắt giảm thủ tục hành chính phiền hà. Các đề xuất đều có đánh giá tác động chính sách, trong đó, thuận lợi hơn cho người bệnh BHYT, và đề xuất trên nguyên tắc cân đối thu - chi, để đảm bảo cho người bệnh BHYT được tiếp cận dịch vụ y tế. Để cân đối quỹ, có thể cân nhắc phương án điều chỉnh mức phí đóng BHYT phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

(Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ BHYT, Bộ Y tế)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.