Nâng cấp đường Vành đai 2 TP.HCM

14/11/2015 08:04 GMT+7

Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đã kiến nghị UBND TP một số nội dung quan trọng liên quan đến tuyến đường Vành đai 2 và cầu Rạch Chiếc trên tuyến đường này.

Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đã kiến nghị UBND TP một số nội dung quan trọng liên quan đến tuyến đường Vành đai 2 và cầu Rạch Chiếc trên tuyến đường này.

Theo đó, hiện toàn tuyến Vành đai 2 đã được xây dựng và đưa vào khai thác 54,6/64,1 km. Cầu Rạch Chiếc đang được đầu tư và dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2016. Trong thời gian qua, lưu lượng xe tải trọng lớn lưu thông đã vượt quá lưu lượng thiết kế khiến mặt đường hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn giao thông.
Với bề rộng mỗi nhánh đường 7,5 m (tương ứng với 2 làn xe lưu thông), tuyến đường sẽ không đáp ứng được năng lực thông hành cho các phương tiện lưu thông khi cầu Rạch Chiếc đưa vào sử dụng.
Để đảm bảo an toàn giao thông, tránh tình trạng công trình bị quá tải xuống cấp, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội khu vực, Sở GTVT cho rằng việc đầu tư cải tạo, nâng cấp hoàn thiện mặt đường Vành đai 2 (đoạn từ nút giao thông Mỹ Thủy đến cầu Rạch Chiếc) sắp tới là hết sức cần thiết.
Sở kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp hoàn thiện tuyến đường, quy mô: chiều dài 5.401 m, rộng 67 m, tổng mức đầu tư 250 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn dự phòng phí của dự án cầu Rạch Chiếc. Sở GTVT kiến nghị thực hiện theo hình thức đấu thầu ứng vốn thi công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.