Năng động Đăk Pxi

19/06/2024 10:00 GMT+7

Nằm cách trung tâm H.Đăk Hà (Kon Tum) khoảng 25 km về hướng bắc, xã Đăk Pxi được thành lập năm 1972. Xã có tổng diện tích tự nhiên trên 26.505 ha với dân số 5.717 người, trong đó có 91% là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Xã đặc biệt khó khăn

Những ngày mới thành lập, điểm xuất phát của xã còn thấp, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn thiếu, chưa đồng bộ. Trong khi đó, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, sản xuất nông nghiệp thuần túy, phụ thuộc toàn bộ vào thời tiết. Địa hình đồi núi, không bằng phẳng, không liền thửa nên rất khó khăn cho việc xây dựng, quy hoạch những cánh đồng mẫu lớn. Khó khăn nhất là việc ứng dụng máy móc vào nông nghiệp để canh tác.

Năng động Đăk Pxi- Ảnh 1.

Toàn cảnh xã Đăk Pxi

Ảnh: Triệu Tân Thanh

Mặt khác, một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Trình độ dân trí còn thấp, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm còn nhiều bất cập. Bởi vậy, sau nhiều năm thành lập, Đăk Pxi vẫn là xã đặc biệt khó khăn.

Để phát triển kinh tế tại địa phương, các năm qua xã Đăk Pxi đã triển khai có hiệu quả nhiều phương án, giải pháp. Từ đó giúp thay đổi bộ mặt xã nghèo, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Ông Hà Đức Mỷ, Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi cho biết, hằng năm xã luôn tuyên truyền, vận động người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, lên kế hoạch hỗ trợ cho người dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống.

Ngoài ra, xã cũng tăng cường thực hiện công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh nhằm đem lại hiệu quả sản xuất trên từng loại cây trồng, vật nuôi. UBND xã cũng đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện cho người dân tham gia học nghề; để từ đó có kinh nghiệm, kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, thu nhập của đa số hộ gia đình trên địa bàn được nâng cao, nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả. Hiện thu nhập bình quân đầu người ở Đăk Pxi đạt trên 47 triệu đồng/người/năm.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Năm 2014, nhận thức được tầm quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới, xã Đăk Pxi đã thành lập ban chỉ đạo để tham mưu xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung nghị quyết để triển khai thực hiện bộ tiêu chí.

Đồng thời, tập trung huy động các nguồn lực xã hội, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất và đời sống của người dân. Xã đã phát động phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới.

Năng động Đăk Pxi- Ảnh 2.

Mô hình nuôi heo rừng lai đã giúp nhiều hộ gia đình ở xã Đăk Pxi vươn lên thoát nghèo

Ảnh: Triệu Tân Thanh

Sau 10 năm bằng sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay xã đã có 19/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó 100% đường giao thông được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại, 92,8 % tổng số kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã được kiên cố hóa, 78% nhà ở được kiên cố hóa, 100% hộ dân sử dụng nguồn điện thường xuyên, 100% trường học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1, trên 75% học sinh tốt nghiệp THCS, trên 73% lao động đã qua đào tạo, 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế…

"Với sự nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn và toàn thể các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đến nay UBND tỉnh Kon Tum đã công nhận Đăk Pxi là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là sự nỗ lực, quyết tâm của xã trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương", ông Hà Đức Mỷ nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.