Trong vòng vài tháng qua, một nhóm các nhà khoa học đã đào sâu xuống dưới lớp vỏ trái đất để tìm nguồn năng lượng mới với giá thành rẻ, thân thiện môi trường và gần như không cạn kiệt, đó là nguồn địa nhiệt. Đó là dự án xuống sâu khoảng 3 dặm dưới lòng đất nước Anh khai thác địa nhiệt để chuyển thành điện năng cung cấp cho các hộ gia đình.
Nếu thành công thì các trạm năng lượng địa nhiệt sẽ là một cuộc cách mạng trong việc cung cấp nguồn năng lượng xanh, đáng tin cậy và thậm chí có thể cạnh tranh với năng lượng gió tại nước Anh. Các chuyên gia tin rằng nguồn năng lượng chưa được khai thác này bước đầu có thể cung cấp khoảng 10% điện năng cho vùng Cornwall.
Dự án này có tên gọi Eden, do các chuyên gia năng lượng của hãng EGS thực hiện với phí tổn 15 triệu bảng Anh. Người ta hy vọng có thể sản xuất được khoảng 3 MW, đủ điện năng cung cấp cho gần 5.000 hộ gia đình. So sánh với giá trị đầu tư tương đương cho năng lượng gió thì chỉ thu được chừng 2 MW mà thôi.
Có thể mường tượng cách khai thác địa nhiệt như sau : các kỹ sư sẽ khoan và đặt ống dẫn xuống khoảng cách hơn 2,5 dặm Anh dưới lòng đất, đó sẽ là hai vòi dẫn với đường kính trên mặt đất là 24 inch, và dưới lòng đất khoảng 9 inch. Nước lạnh sẽ được bơm xuống dưới đáy và khi bị áp lực đẩy ngược lên trên sẽ nóng khoảng 150 độ C.
Khi nước nóng trở lên mặt đất, nguồn nhiệt năng sẽ được dùng để quay các turbin. Khi nước còn khoảng 50 độ C thì lại được bơm ngược trở xuống để tiếp tục vòng tuần hoàn thu địa nhiệt.
Một lượng điện năng được tạo ra từ địa nhiệt chịu trách nhiệm đẩy vòng tuần hoàn của nước để thu nhiệt, chừng 60-70% lượng điện năng dư ra được hòa vào mạng lưới điện quốc gia.
Không chỉ riêng nước Anh mà một dự án tương tự cũng sẽ được triển khai tại vùng Landau, Đức để tạo ra khoảng 3,8 MW. Guy Macpherson, Giám đốc Công ty năng lượng EGS cho biết diện tích xây dựng dự án địa nhiệt tại Anh không lớn hơn một sân vận động, và dự kiến rằng nguồn địa nhiệt phục vụ cuộc sống sẽ có từ năm 2012. (theo Dailymail)
Tạ Xuân Quan
Bình luận (0)