Nắng 'nổ đường' trong thời tiết nóng kỷ lục ở Trung Quốc

La Vi
La Vi
13/07/2022 14:05 GMT+7

Thượng Hải chìm trong cái nóng như thiêu vào hôm 12.7 khi một đợt nắng nóng không ngừng khiến người dân tìm kiếm nơi mát mẻ trong các vòi phun nước công cộng và các khu trú ẩn dưới lòng đất.

Thượng Hải cùng hàng chục thành phố khác ở Trung Quốc chìm trong cái nóng như thiêu vào hôm 12.7.

Thời tiết nắng nóng bất thường làm nứt nẻ đường sá, buộc người dân phải tìm đủ mọi nơi có thể mang lại chút mát mẻ.

Đến 11 giờ sáng (giờ địa phương), 68 thành phố bao gồm Thượng Hải đã ban hành cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo ba cấp. Mức cảnh báo này cho thấy dự báo nhiệt độ sẽ tăng đến hơn 40 độ C trong 24 giờ tới.

Nắng nóng kỷ lục làm nứt nẻ đường sá ở Trung Quốc

reuters

Việc xây dựng và các công việc ngoài trời khác sẽ phải tạm dừng.

Hiện vẫn đang nỗ lực dập các ổ dịch Covid-19 nhỏ, Thượng Hải đã phát cảnh báo 25 triệu dân đề phòng thời tiết nắng nóng trong tuần này.

Kể từ khi bắt đầu lưu dữ liệu nhiệt độ vào năm 1873, Thượng Hải chỉ mới ghi nhận 15 ngày có nhiệt độ vượt quá 40 độ C.

Mùa hè năm nay ở Trung Quốc mang đến những thái cực, hết sóng nhiệt rồi lại đến mưa lớn.

Một em bé đến vòi phun nước để tránh nóng

reuters

Giới chức xem biến đổi khí hậu là nguyên nhân, và đã cảnh báo về những thảm họa tiềm ẩn từ giữa tháng 7, thường là thời điểm nóng nhất và ẩm ướt nhất trong năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.