Nắng nóng 'quá mức', hàng nghìn trường học ngừng dạy trực tiếp ở Philippines

06/04/2024 10:43 GMT+7

Các tháng 3, 4 và 5 thường là giai đoạn nóng nhất và khô nhất trong năm ở Philippines, nhưng tình hình năm nay còn khắc nghiệt hơn do hiện tượng thời tiết El Nino.

Bộ Giáo dục Philippines, cơ quan giám sát hơn 47.000 trường học trên toàn quốc, đã ban hành khuyến nghị trao cho hiệu trưởng các trường quyền quyết định thời điểm chuyển sang hình thức dạy học từ xa "trong trường hợp nắng nóng quá mức và các thiên tai khác", theo AFP.

Số liệu chính thức hôm 5.4 tại Philippines cho thấy 5.288 trường học đã ngừng giảng dạy trực tiếp trên lớp, ảnh hưởng đến hơn 3,6 triệu học sinh. 4.769 trường học có hành động tương tự một ngày trước đó.

Nắng nóng 'quá mức', hàng nghìn trường học ngừng dạy trực tiếp ở Philippines- Ảnh 1.

Phụ huynh đón con sau giờ học ở Manila hôm 5.4

AFP

Chỉ riêng gần 300 trường học ở thủ đô Manila đã cho học sinh học từ xa vào ngày 5.4, trong khi các khu vực ở trung tâm đảo chính Luzon bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 1.600 trường học tạm dừng giảng dạy trực tiếp.

Một số trường đã giảm giờ học để tránh phải giảng dạy vào những thời điểm nóng nhất trong ngày.

Nhiều trường học không có máy điều hòa, khiến học sinh cảm thấy oi bức trong những lớp học đông đúc, ngột ngạt.

"Ngay cả học sinh thông minh nhất của tôi cũng không có tâm trạng trả lời câu hỏi vì trời rất nóng", AFP dẫn lời cô Mayette Paulino, giáo viên dạy một lớp 2 có khoảng 27 học sinh tại khu vực gần Manila.

Cô cho biết "học sinh cảm thấy mệt mỏi và có vẻ buồn ngủ" khi cái nóng trở nên gay gắt nhất vào buổi chiều.

Trái đất "bên vực thẳm": Liên Hiệp Quốc báo động đỏ về nhiệt độ tăng

Một vị phụ huynh tên Bheapril Balbin, 37 tuổi, có hai con đang theo học tại một trường tiểu học gần Manila, ủng hộ quyết định cho học sinh ở nhà trong thời tiết nắng nóng.

"Thời tiết quá nóng, các con tôi không thể chịu nổi... Một số bạn cùng lớp của chúng bị ốm, đau đầu vì nắng nóng quá mức. Đứa nhỏ nhà tôi bị hen suyễn, nắng nóng quá mức không tốt cho cháu", người này cho hay.

Trước đó, cơ quan dự báo thời tiết nhà nước dự báo nhiệt độ cảm nhận (heat index, thường cao hơn nhiệt độ trên nhiệt kế) sẽ đạt mức "nguy hiểm" là 42 hoặc 43 độ C tại một số khu vực của Philippines trong ngày 5.4.

Tại Manila, nhiệt độ cảm nhận được dự báo đạt mức 40 độ C, tức người dân cần "hết sức thận trọng", đề phòng tình trạng chuột rút và kiệt sức vì nóng.

Nhiệt độ cảm nhận đo lường cảm giác về nhiệt độ mà con người thực sự cảm thấy, có tính đến độ ẩm. Nhiệt độ tối đa trên nhiệt kế ở Manila hôm 5.4 là 35,5 độ C.

"Nắng nóng sẽ trở nên tồi tệ hơn vì chúng ta vẫn chưa tới giai đoạn cao điểm mùa hè", chuyên gia Lorie Dela Cruz tại cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cho biết, đồng thời lưu ý rằng nửa đầu tháng 5 thường là khoảng thời gian nóng nhất tại Philippines.

Bà cho biết nhiệt độ thực tế hiện vẫn nằm "trong phạm vi bình thường" vào thời điểm này trong năm.

Khi thời tiết nóng hơn, kem chống nắng nào hiệu quả?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.