Nang sán chó chèn ép cơ tim cụ bà

Lê Cầm
Lê Cầm
27/02/2023 21:56 GMT+7

Sau 3 giờ phẫu thuật, nang sán được bóc tách khỏi cơ tim cụ bà 75 tuổi. Đây là ca sán ở tim thứ 2 được ghi nhận tại Việt Nam.

Bệnh nhân P.T.B, 75 tuổi, ở Quảng Nam, gần một năm nay luôn cảm thấy mệt, khó thở khi gắng sức, đã đi khám tại nhiều bệnh viện nhưng chưa phát hiện ra bệnh.

Các bác sĩ phát hiện tổn thương nang ở vùng cơ tim, nang lớn chèn ép tim làm giảm khả năng co bóp gây ra các triệu chứng giống suy tim, nghi nhiễm ký sinh trùng. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm ký sinh trùng âm tính.

Ca bệnh thứ 2 tại Việt Nam và hiếm gặp trên thế giới

Ngày 27.2, PGS.TS Nguyễn Hoàng Định, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch người lớn, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết qua thăm khám và chụp MRI, hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật bóc tách nang ở tim bệnh nhân T.B. Sau 3 giờ phẫu thuật, nang sán được bóc tách ra khỏi cơ tim với kích thước 4 cm.

"Đây là bệnh lý hiếm gặp trên thế giới, ở Việt Nam là ca thứ 2 sau ca ở Bệnh viện Bạch Mai. Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, nang sán có thể gây rối loạn nhịp tim nặng, chèn ép mạch vành gây nhồi máu cơ tim, suy tim và tử vong", bác sĩ Định cho biết.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

 Nang sán chó chèn ép cơ tim người phụ nữ - Ảnh 1.

Nang sán chó được bóc tách ra khỏi cơ tim người phụ nữ

L.C

Nguyên nhân và cách phòng ngừa nhiễm sán chó

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Huệ Vân, Trưởng bộ môn Vi sinh - Ký sinh, Trường Đại học y Dược TP.HCM, cho biết sau khi phẫu thuật sán vẫn còn sống, kết quả xét nghiệm cho thấy là sán dây chó thuộc giống Echinococcus.

Theo bác sĩ Huệ Vân nguyên nhân gây bệnh thường gặp do nuốt phải trứng sán dây chó khi ăn uống các loại thực phẩm, rau củ bị nhiễm trứng sán dây chó hoặc người sau khi có tiếp xúc trực tiếp với chó, cáo, chồn nhiễm bệnh.

Để phòng ngừa bệnh cần cắt đường lây truyền bằng cách không cho chó ăn các phủ tạng chưa được nấu chín. Giám sát các lò mổ súc vật, đốt hoặc chôn sâu các phủ tạng của vật chủ trung gian bị chết

Bệnh này thường gặp ở những xứ nuôi nhiều cừu. Ngoài ra người nuôi chó có nguy cơ nhiễm bệnh cao gấp 21 lần người không nuôi chó. Không cho chó liếm mặt, tay. Rửa tay với xà phòng sau khi nựng, ôm chó. Không để chó đi tiêu bừa bãi. Cho chó tẩy sán mỗi quý 1 lần. Rửa kỹ rau sống trước khi ăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.