"Mới" để giữ... cũ"
Nhà hát chèo HN đã dựng lại với nhiều tình tiết mới. Đạo diễn - NSND Doãn Hoàng Giang đã sử dụng những yếu tố mới của ngày hôm nay, để vừa giữ được những cái cốt cách của kịch bản, đảm bảo giá trị nội dung nhưng lại rất hiện đại, kể cả ánh sáng, âm nhạc, thiết kế mỹ thuật để phù hợp với sự phát triển của nghệ thuật và thị hiếu của công chúng đương đại...
Với "Nàng Sita" cũ - NSƯT Quốc Chiêm và diễn viên Lâm Bằng rất tài năng, tuy nhiên thời điểm đó phải có "hát lồng" cho Lâm Bằng. Thời nay nhiều người không chấp nhận kiểu hát lồng và cho đó là phản cảm, bởi đôi khi người diễn và người hát lồng khó có cùng một cảm xúc xuyên suốt nên sẽ không đạt hiệu quả.
Vì vậy, nhà hát đã quyết định chọn các diễn viên phải vừa hát, vừa diễn để vai diễn hoàn hảo hơn, khán giả cảm nhận đầy đủ hơn. Vai nam chính Pơ Liêm được giao cho diễn viên trẻ Quang Dương (sinh năm 1985). Đây là vai diễn đầu tay, nhưng Quang Dương đã diễn rất tốt. Vai nữ chính nàng Sita là sự thử sức thành công của "đào lệch" - NSƯT Thu Huyền (nổi tiếng với vai Thị Màu), tuy "ngược hướng" với sở trường, nhưng Huyền đã chứng tỏ cô thích ứng được với các vai diễn trái chiều (ảnh).
"Nàng Sita" sẽ chính thức tái ra mắt công chúng vào ngày 15-16.10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (70.000 - 120.000đồng/vé), và 21 - 30.10 tại Cung VHLĐ Hữu nghị Việt - Xô (50.000-80.000đồng/vé, bán tại 15 Nguyễn Đình Chiểu, HN).
Khôi phục vốn cổ
Thành phố đã cấp kinh phí cho nhà hát để thực hiện dự án khôi phục vốn cổ của chèo Hà Nội. Nhà hát sẽ dàn dựng lại trên 20 đầu mục, gồm các trích đoạn cổ, các vở diễn truyền thống và 7 vở mẫu mực.
Thực hiện dự án này, nhà hát sẽ dàn dựng và thu âm, ghi hình để lưu lại cho các thế hệ sau, song song với việc biểu diễn phục vụ khán giả một số vở diễn. Tiếp theo "Nàng Sita" sẽ là vở "Ngọc Hân công chúa" của đạo diễn NSND Dương Ngọc Đức, kịch bản Lưu Quang Vũ. Sang năm 2009, sẽ hoàn chỉnh khoảng 3 vở cổ và 2 vở truyền thống, nên khối lượng công việc rất lớn. Dự án này thực hiện từ 2007 đến 2013.
Trong số vở diễn sẽ phục hồi, "Kim Nham" là một trong những vở phải chỉnh lý nhiều nhất. Vì trước đây, nguyên bản vở này dài hơn 3 tiếng, do vậy các tác giả sẽ phải chỉnh lý lại cho ngắn đi mà vẫn đảm bảo được nội dung và tinh thần của vở diễn, đây là khâu khó nhất và lâu nhất. Các vở diễn sẽ còn phục dựng gồm: "Lưu Bình Dương Lễ", "Quan m Thị Kính", "Trương Viên" (sẽ chỉnh lý), "Trinh Nguyên"...
Nhà hát chèo HN đã dựng lại với nhiều tình tiết mới. Đạo diễn - NSND Doãn Hoàng Giang đã sử dụng những yếu tố mới của ngày hôm nay, để vừa giữ được những cái cốt cách của kịch bản, đảm bảo giá trị nội dung nhưng lại rất hiện đại, kể cả ánh sáng, âm nhạc, thiết kế mỹ thuật để phù hợp với sự phát triển của nghệ thuật và thị hiếu của công chúng đương đại...
Với "Nàng Sita" cũ - NSƯT Quốc Chiêm và diễn viên Lâm Bằng rất tài năng, tuy nhiên thời điểm đó phải có "hát lồng" cho Lâm Bằng. Thời nay nhiều người không chấp nhận kiểu hát lồng và cho đó là phản cảm, bởi đôi khi người diễn và người hát lồng khó có cùng một cảm xúc xuyên suốt nên sẽ không đạt hiệu quả.
Vì vậy, nhà hát đã quyết định chọn các diễn viên phải vừa hát, vừa diễn để vai diễn hoàn hảo hơn, khán giả cảm nhận đầy đủ hơn. Vai nam chính Pơ Liêm được giao cho diễn viên trẻ Quang Dương (sinh năm 1985). Đây là vai diễn đầu tay, nhưng Quang Dương đã diễn rất tốt. Vai nữ chính nàng Sita là sự thử sức thành công của "đào lệch" - NSƯT Thu Huyền (nổi tiếng với vai Thị Màu), tuy "ngược hướng" với sở trường, nhưng Huyền đã chứng tỏ cô thích ứng được với các vai diễn trái chiều (ảnh).
"Nàng Sita" sẽ chính thức tái ra mắt công chúng vào ngày 15-16.10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (70.000 - 120.000đồng/vé), và 21 - 30.10 tại Cung VHLĐ Hữu nghị Việt - Xô (50.000-80.000đồng/vé, bán tại 15 Nguyễn Đình Chiểu, HN).
Khôi phục vốn cổ
Thành phố đã cấp kinh phí cho nhà hát để thực hiện dự án khôi phục vốn cổ của chèo Hà Nội. Nhà hát sẽ dàn dựng lại trên 20 đầu mục, gồm các trích đoạn cổ, các vở diễn truyền thống và 7 vở mẫu mực.
Thực hiện dự án này, nhà hát sẽ dàn dựng và thu âm, ghi hình để lưu lại cho các thế hệ sau, song song với việc biểu diễn phục vụ khán giả một số vở diễn. Tiếp theo "Nàng Sita" sẽ là vở "Ngọc Hân công chúa" của đạo diễn NSND Dương Ngọc Đức, kịch bản Lưu Quang Vũ. Sang năm 2009, sẽ hoàn chỉnh khoảng 3 vở cổ và 2 vở truyền thống, nên khối lượng công việc rất lớn. Dự án này thực hiện từ 2007 đến 2013.
Trong số vở diễn sẽ phục hồi, "Kim Nham" là một trong những vở phải chỉnh lý nhiều nhất. Vì trước đây, nguyên bản vở này dài hơn 3 tiếng, do vậy các tác giả sẽ phải chỉnh lý lại cho ngắn đi mà vẫn đảm bảo được nội dung và tinh thần của vở diễn, đây là khâu khó nhất và lâu nhất. Các vở diễn sẽ còn phục dựng gồm: "Lưu Bình Dương Lễ", "Quan m Thị Kính", "Trương Viên" (sẽ chỉnh lý), "Trinh Nguyên"...
Theo Vũ Quỳnh Hương/Lao Động
Bình luận (0)