NASA bất ngờ nhận được phản hồi từ tàu vũ trụ Voyager 1

Khánh An
Khánh An
16/03/2024 10:09 GMT+7

Đến nay, tàu vũ trụ Voyager 1 là thiết bị của con người đi xa nhất vào không gian và tiếp tục hoạt động, dù ở khoảng cách rất xa và đã qua nhiều thập niên.

NASA bất ngờ nhận được phản hồi từ tàu vũ trụ Voyager 1- Ảnh 1.

Tàu vũ trụ Voyager 1 được phóng lên vào năm 1977

NASA

Đài CNN ngày 16.3 đưa tin các kỹ sư đã gửi một tín hiệu "cú hích" tới tàu vũ trụ Voyager 1 và nhận được phản hồi đáng khích lệ, trong khi họ nỗ lực khắc phục được sự cố liên lạc với tàu vũ trụ này suốt 5 tháng qua.

Ban đầu, tàu vũ trụ được phóng lên vào ngày 5.9.1977 này dự kiến sẽ hoạt động trong thời gian 5 năm nhưng sau đó nó vẫn cứ tiếp tục gửi dữ liệu về trong chuyến bay thám hiểm liên sao.

NASA bất ngờ nhận được phản hồi từ tàu vũ trụ Voyager 1

Cùng với Voyager 2, tàu vũ trụ này đang đi qua những vùng chưa được khám phá dọc theo vùng bên ngoài của hệ mặt trời.

Voyager 1 đã tiếp tục chuyển tiếp tín hiệu vô tuyến ổn định đến nhóm điều khiển sứ mệnh của nó trên mặt đất. Tuy nhiên, tín hiệu đó đã không mang theo bất kỳ dữ liệu nào có thể sử dụng được kể từ tháng 11.2023, cho thấy có vấn đề với một trong 3 máy tính trên tàu.

Một tín hiệu mới nhận được gần đây từ tàu vũ trụ cho thấy nhóm phụ trách của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) có thể đang đạt được tiến triển trong nỗ lực tìm hiểu những gì Voyager 1 đang trải qua.

Voyager 1 hiện là tàu vũ trụ xa trái đất nhất với khoảng cách khoảng 24 tỉ km. Trong khi đó, Voyager 2 đã đi hơn 20,3 tỉ km.

Tuổi thọ đặc biệt dài của chúng có nghĩa là 2 tàu vũ trụ đã cung cấp thêm những hiểu biết sâu sắc về hệ mặt trời và xa hơn sau khi đạt được mục tiêu ban đầu là bay ngang qua sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương nhiều thập niên trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.