Nations League: ‘Tam sư’ vẫn đang hỗn độn!

09/06/2022 08:54 GMT+7

Anh thủ hòa 1-1 trên sân Đức, với Harry Kane đạt đến cột mốc ghi 50 bàn cho đội tuyển quốc gia (chỉ còn kém 3 bàn so với kỷ lục của Wayne Rooney).

Đó là cái “được” quá khiêm tốn của thầy trò Gareth Southgate, sau 2 loạt trận chưa hề chiến thắng tại giải Nations League (Anh đã thua Hungary 0-1 ở trận ra quân).

Highlights Đức 1-1 Anh: Harry Kane cứu Tam sư thoát trắng tay

Tất nhiên, ai cũng cho rằng Nations League là dịp chuẩn bị cho VCK World Cup, hơn là một đấu trường thật sự để các đội mạnh tranh ngôi vô địch. Vậy HLV Southgate đang phải đối đầu với những vấn đề chuyên môn quan trọng nào, qua sự thể hiện có vẻ tầm thường trong 2 trận đấu vừa qua?

Harry Kane (9) đạt cột mốc ghi 50 bàn cho tuyển Anh

Afp

Đầu tiên là sự mơ hồ về sơ đồ chiến thuật. Southgate dùng hàng phòng thủ 5 người (hoặc 3 trung vệ) trong trận gặp Hungary. Đến trận gặp Đức thì ông chuyển sang cách phòng ngự với 4 hậu vệ. Khác biệt rõ ràng: hàng thủ của Anh bộc lộ rất nhiều khoảng trống khi John Stones và Harry Maguire đá cặp trung vệ. Có vẻ khá hơn khi

Southgate

dùng 3 trung vệ là Kyle Walker, Conor Coady, Harry Maguire trước Hungary trông kín kẽ nhưng hàng công lại rất mờ nhạt.

Vấn đề tiếp theo là làm sao sử dụng được Trent Alexander-Arnold. Hậu vệ phải nổi tiếng của Liverpool đã liên tục tỏa sáng suốt 3 mùa bóng gần đây. Nhưng anh luôn là “người thừa” khi bước vào đội tuyển quốc gia. Nguyên nhân lớn nhất, theo giới phân tích, là lối chơi của đội tuyển Anh quá khác so với lối chơi của Liverpool, khiến Alexander-Arnold trở nên lạc lõng cả trong phòng ngự lẫn khi tấn công. Mở rộng vấn đề: mọi hậu vệ cánh của Anh (cả bên phải lẫn bên trái) đều không thể hiện được điều gì đáng kể qua các trận gặp Hungary và Đức.

Một vấn đề khác ở khu vực giữa sân, chỉ có Declan Rice tỏ ra đáng tin cậy một cách ổn định. Anh chạy không mệt mỏi, luôn tràn đầy năng lượng và khâu chuyền bóng cũng không tệ. Nhưng Rice không phải là nguồn sáng tạo, và xem ra cũng không phải là ngôi sao có thể cáng đáng trọng trách ở những trận đấu lớn.

Vẫn còn 2 trận trong vài ngày sắp tới (gặp Ý và Hungary) cùng 2 trận trong tháng 9 (gặp Ý và Đức) ở Nations League, để Southgate tiếp tục rà soát các vấn đề chuyên môn. Nhưng nếu đá kiểu này việc đội Anh… rớt hạng ở giải này ngay trước khi bước vào World Cup sẽ là bất lợi về mặt tinh thần cho Tam sư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.