NATO điều thêm quân đến Kosovo, Mỹ nói 'sẽ có động thái mới'

Khánh Như
Khánh Như
01/06/2023 08:29 GMT+7

NATO thông báo sẽ gửi thêm quân đến Kosovo trong bối cảnh các cuộc biểu tình quá khích vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong ngày 31.5 đã tiếp tục canh gác các tòa thị chính ở Kosovo, một tỉnh đã ly khai Serbia để tuyên bố độc lập vào năm 2008, theo hãng tin Reuters.

Các cuộc canh gác diễn ra trong bối cảnh những người biểu tình bên ngoài tòa thị chính ở khu vực Zvecan đã đập vỡ cửa sổ trên một chiếc xe cảnh sát và 2 chiếc ô tô của các hãng truyền thông Kosovo. 

Tại sao căng thẳng sắc tộc bùng lên ở Kosovo?

Các binh sĩ NATO cũng đứng gác bên ngoài một tòa thị chính ở Leposavic, nơi diễn ra các cuộc biểu tình của người Serb nhằm phản đối việc bổ nhiệm nhiều quan chức người Albania làm thị trưởng khu vực.

"Mặc dù (những lãnh đạo khu vực) có thể đã được bầu hợp pháp, nhưng chúng tôi không coi cuộc bầu cử của họ là hợp pháp", Dragan, một người dân tộc Serb ở Kosovo nói.

NATO điều thêm quân đến Kosovo, Mỹ nói 'sẽ có động thái mới' - Ảnh 1.

Binh sĩ Ba Lan thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình NATO đứng gác ở khu vực Zvecan ngày 31.5

REUTERS

Tình trạng bất ổn trong khu vực đã gia tăng kể từ cuộc bầu cử tháng 4, sau khi người đứng đầu cơ quan hành pháp Kosovo Albin Kurti quyết định bổ nhiệm một loạt thị trưởng sắc tộc Albania tại những khu vực đông người Serbia sinh sống, theo đài CNN.

Những xáo trộn gần đây ở Kosovo cũng đã khiến NATO gửi thêm quân đến khu vực. Liên minh cho biết họ sẽ gửi thêm 700 binh sĩ vào Kosovo, nâng số quân của NATO ở đây lên 4.700.


Lính NATO bị thương trong đụng độ bạo lực ở Kosovo

Phương Tây cũng tiếp tục chỉ trích Kosovo vì đã "không làm hết sức" để ngăn chặn bạo lực. Đại sứ Mỹ tại Serbia Christopher Hill hôm 31.5 cho biết Washington có thể có các động thái bổ sung nhưng từ chối giải thích chi tiết.

"Chúng tôi muốn có nhiều tiến bộ hơn ở Kosovo, chúng tôi muốn thành lập hiệp hội các đô thị của người Serb, chúng tôi muốn bình thường hóa các cam kết của hai bên, bao gồm Serbia", ông Hill nói với các phóng viên ở Belgrade.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.