NATO hoãn kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
03/07/2024 11:04 GMT+7

Một quan chức cấp cao Estonia ngày 2.7 cho biết NATO sẽ không thảo luận vấn đề tăng chi tiêu quốc phòng tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh năm nay.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang có mục tiêu là các nước thành viên mỗi năm chi ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng và có kế hoạch nâng mức này thành 2,5%.

Tuy nhiên, bà Tuuli Duneton - Thứ trưởng phụ trách chính sách quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Estonia - nói rằng thảo luận về việc tăng mức chi tối thiểu sẽ được hoãn đến hội nghị thượng đỉnh năm 2025, theo trang Breaking Defense ngày 2.7.

“Kể từ sau thượng đỉnh năm ngoái, nhận thức chung là các quốc gia chưa sẵn sàng đưa ra mục tiêu 2,5% tại cuộc họp năm nay”, bà nói. Hội nghị thượng đỉnh NATO 2024 sẽ diễn ra vào ngày 9 - 11.7 ở Mỹ.

NATO hoãn kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng?- Ảnh 1.

Tiêm kích F-35 của Mỹ đậu tại căn cứ ở Estonia

KHÔNG QUÂN MỸ

Bà Duneton cho rằng khối đang muốn duy trì sự đoàn kết tại cuộc gặp ở Washington D.C, do đó sẽ tránh đưa ra những vấn đề có thể gây chia rẽ. Song, Thứ trưởng Quốc phòng Estonia nhấn mạnh mục tiêu 2,5% là điều cần thiết và các nước sẽ dễ thảo luận hơn tại hội nghị thượng đỉnh năm sau, được tổ chức ở Hà Lan. Estonia năm nay dự kiến có mức chi tiêu quốc phòng đạt 3,43% GDP, xếp thứ 2 trong NATO, chỉ sau Ba Lan.

Hồi tháng 6, thống kê của NATO chỉ ra có 23 nước thành viên sẽ đạt chi tiêu quốc phòng 2% GDP trong năm nay, với Đức, Hà Lan, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu có cột mốc này, theo Politico. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói mức chi của các nước thành viên năm nay tổng cộng sẽ tăng 18%, cao nhất trong nhiều thập niên.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte được bổ nhiệm làm Tổng thư ký NATO

Vào năm ngoái, NATO cũng đã phê duyệt kế hoạch phòng thủ khu vực, với quy mô trải rộng các vùng Bắc Đại Tây Dương, Bắc Cực, Baltic, Đông Âu, Địa Trung Hải và biển Đen, đi kèm dự định bố trí 300.000 binh sĩ trong tình trạng sẵn sàng cao.

Trang Stars and Stripes ngày 2.7 dẫn lời quan chức quân sự NATO cho hay liên minh tuần này đã thiết lập một lực lượng phản ứng nhanh như một phần của kế hoạch nâng cấp phòng thủ NATO, với tên gọi Lực lượng Phản ứng Đồng minh (ARF).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.