NATO muốn lập quỹ 100 tỉ USD để yên tâm viện trợ Ukraine, không lo ông Trump thay đổi

NATO muốn lập quỹ 100 tỉ USD để yên tâm viện trợ Ukraine, không lo ông Trump thay đổi

La Vi
La Vi
04/04/2024 19:52 GMT+7

Các ngoại trưởng NATO đã họp vào hôm 3.4 để thảo luận về cách đặt hỗ trợ quân sự cho Ukraine trên cơ sở lâu dài, bao gồm đề xuất về quỹ 5 năm trị giá 100 tỉ euro (107 tỉ USD) và một kế hoạch được coi là một cách để giải quyết vấn đề này. Viện trợ 'chống Trump' cho Kyiv.

Các ngoại trưởng NATO đã họp vào hôm 3.4 để thảo luận về đề xuất lập một quỹ trong 5 năm trị giá 100 tỉ euro (107 tỉ USD).

Đó là một kế hoạch được coi là một cách để đảm bảo viện trợ cho Ukraine sẽ không bị ông Donald Trump ảnh hưởng.

Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh tại cuộc họp rằng "nhu cầu của Ukraine đang cấp bách", và cảnh báo rằng việc trì hoãn viện trợ sẽ gây ra hậu quả thực tế trên chiến trường.

Giới chức cho biết ông Stoltenberg đưa ra phương án lập quỹ 100 tỉ euro cho chương trình cung cấp vũ khí để Ukraine có thể tiếp tục chiến đấu với Nga trong 5 năm.

Các nhà ngoại giao cho biết các đề xuất này sẽ mang lại cho liên minh phương Tây vai trò trực tiếp hơn trong việc điều phối việc cung cấp vũ khí, đạn dược và thiết bị cho Kyiv khi nước này chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Phát biểu trước cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết đề xuất này nhằm gửi thông điệp tới Nga rằng nước này không thể thắng trong cuộc chiến.

Ông từ chối xác nhận mức tài trợ và cho biết mục đích là để đưa ra quyết định tại hội nghị thượng đỉnh tháng 7 ở Washington.

Theo kế hoạch, NATO sẽ đảm nhận một số công việc điều phối từ liên minh đặc biệt do Mỹ dẫn đầu được gọi là nhóm Ramstein.

Các nhà ngoại giao cho biết động thái này được thiết kế một phần nhằm đề phòng có sự cắt giảm hỗ trợ từ Mỹ nếu ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

NATO đã tập trung vào viện trợ phi sát thương cho Ukraine vì lo ngại rằng vai trò trực tiếp hơn sẽ gây ra sự leo thang căng thẳng với Nga.

Nhưng các nhà ngoại giao cho biết ngày càng có nhiều đồng thuận với quan điểm rằng đã đến lúc NATO phải đặt viện trợ quân sự cho Ukraine trên một nền tảng bền vững hơn.

Nhưng họ cho biết vẫn chưa rõ liệu con số 100 tỉ euro - tức là hơn 107 tỉ USD - có được chấp nhận hay không và sẽ được đóng góp như thế nào.

Mọi quyết định của nhóm đều cần có sự đồng thuận của 32 thành viên.

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock mô tả đề xuất này là "đúng đắn và quan trọng", nói rằng viện trợ cho Ukraine nên được giải ngân thông qua "các cơ cấu dài hạn, đáng tin cậy".

Nhưng một số dấu hiệu cho thấy đề xuất này có thể sẽ không dễ dàng được thông qua khi Hungary tỏ ra hoài nghi về một số yếu tố trong đề xuất của Tổng thư ký Jens Stoltenberg.

NATO muốn lập quỹ 100 tỉ USD để yên tâm viện trợ Ukraine, không lo ông Trump thay đổi- Ảnh 1.

Bài đăng của Người phát ngôn chính phủ Hungary Zoltan Kovacs

Ảnh chụp màn hình

Người phát ngôn chính phủ Hungary Zoltan Kovacs cho biết trên mạng xã hội X: “Ngoại trưởng Péter Szijjártó khẳng định chắc chắn Hungary sẽ không ủng hộ bất kỳ động thái hay đề xuất nào của NATO có thể kéo liên minh đến gần hơn với chiến tranh hoặc chuyển từ liên minh phòng thủ sang liên minh tấn công. Nhằm ngăn chặn bất kỳ sự leo thang hoặc xung đột trực tiếp nào giữa NATO-Nga, Ngoại trưởng Szijjártó cũng chỉ trích những ý định và đề xuất vượt qua 'lằn ranh đỏ', bao gồm việc các chính trị gia Tây Âu có thể triển khai quân tới Ukraine”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.