NATO tìm cách thắt chặt quan hệ ở châu Á

31/01/2023 06:35 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 30.1 đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ở Seoul để thảo luận về an ninh khu vực và hợp tác song phương, theo Hãng tin Yonhap.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay trong cuộc gặp, Bộ trưởng Lee đã đánh giá cao việc NATO lên án những "hành động khiêu khích" trong quá khứ của CHDCND Triều Tiên và sự ủng hộ của NATO đối với những nỗ lực từ Seoul vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

NATO tìm cách thắt chặt quan hệ ở châu Á - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại một sự kiện ở Seoul ngày 30.1

Reuters

Sau khi kết thúc chuyến thăm Seoul 2 ngày, ông Stoltenberg đến Tokyo vào tối 30.1. Trong chuyến thăm Nhật 3 ngày, ông Stoltenberg dự kiến gặp Thủ tướng Fumio Kishida cùng các quan chức khác và trao đổi những quan điểm nhằm tăng cường hợp tác giữa NATO và một số nước ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo Đài NHK.

Một quan chức cấp cao của Mỹ, quốc gia dẫn đầu NATO, cho hay "chuyến thăm của ông Stoltenberg sẽ tiếp tục công việc giải quyết một loạt thách thức và lợi ích an ninh chung giữa các khu vực", theo NHK. Ngoài ra, Reuters dẫn lời giới quan sát cho rằng chuyến công du châu Á lần này của ông Stoltenberg nhằm thắt chặt quan hệ với các đồng minh của Mỹ ở khu vực. 

Lãnh đạo NATO nói đã sẵn sàng cho khả năng giao chiến với Nga

Trong khi đó, trong một tuyên bố được truyền thông Triều Tiên đăng ngày 30.1, Bình Nhưỡng gọi chuyến thăm của ông Stoltenberg là "sự khởi đầu cho một cuộc đối đầu và chiến tranh vì mang những đám mây đen của "Chiến tranh lạnh mới" đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.