Ném hư két sắt của quán cà phê, trộm tiền đi mua nhẫn vàng

13/01/2023 08:19 GMT+7

Sáng 13.1, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án đột nhập, trộm cắp tài sản ở quán cà phê.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thìn (23 tuổi, ngụ TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc, Quảng Nam) 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, rạng sáng 6.3.2021, Thìn đi bộ lòng vòng các tuyến đường ở TP.Đà Nẵng để tìm cơ hội trộm cắp. Khi thấy quán cà phê trên đường Trần Quốc Toản (Q.Hải Châu) không người trông coi, Thìn đột nhập trộm điện thoại.

Gã trai 23 tuổi dù mang 3 tiền án vẫn quen tay trộm cắp

Tiếp đó, Thìn vác két sắt của quán lên tầng 2, ném vào tường làm hư két sắt, trộm trong két gần 10 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Thìn bị phạt tù lần thứ 4

VĂN TIẾN

Sáng cùng ngày, Thìn đến tiệm vàng ở đường Ông Ích Khiêm, Q.Hải Châu, dùng tiền trộm cắp mua 2 nhẫn vàng thì bị bắt.

Quán cà phê mà Thìn đột nhập, do một phụ nữ người nước ngoài tham gia đầu tư.

Thìn có 3 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Đáng nói, có lần Thìn đang hưởng án treo nhưng vẫn đi trộm cắp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.