Nên tặng gì cho phụ nữ vào ngày 20.10?

18/10/2022 10:00 GMT+7

Cứ đến ngày 20.10 , cánh mày râu lại âm thầm chuẩn bị những món quà dành cho người phụ nữ yêu thương của mình. Nhưng cũng không ít chàng trai "nan giải" không biết tặng quà gì cho ý nghĩa vào những ngày đặc biệt này.

Ngày 20.10 được tặng quà thì vui, không có cũng… vui

Còn vài ngày nữa là đến 20.10 nhưng Lê Hồng Hạnh (25 tuổi, làm việc tại đường Bùi Viện Q.1, TP.HCM) lại cảm thấy tâm trạng bình thường, không nôn nóng dù ngày đó là ngày tôn vinh phụ nữ. Như mọi năm, Hạnh có được nhận hoa, quà từ đồng nghiệp và người quen tặng như một thói quen.

“Không phải tự nhiên mà ngày 20.10 là một ngày lễ được đông đảo người biết đến nó. Ngày lễ có ý nghĩa để người khác giới bày tỏ tình cảm và sự quan tâm đến phụ nữ, nên việc tặng hoa hay quà thì khá cần thiết nhưng không bắt buộc. Theo tôi, phụ nữ không ai đi mong mỏi một món quà cho có lệ mà tình cảm sự chân thành của người tặng mới là điều quan trọng”, Hạnh chia sẻ.

Hãy tạo những điều bất ngờ cho phụ nữ nhân ngày 20.10

SHUTTERSTOCK

Hạnh cho biết bản thân cũng khá mong chờ một món quà gì đấy. Tuy nhiên, có quà cũng được mà không có cũng không sao vì ngày thường bạn trai cô cũng hay tặng quà.

Trần Thị Thu Diễm (29 tuổi) làm việc tại 33 Út Tịch, Q.Tân Bình, cho biết không riêng bản thân, mà đối với phái nữ thường khá mong chờ và sẽ vui khi đến ngày này. Ở phái đẹp luôn muốn mình là tâm điểm trong mọi câu chuyện và nhận được những lời chúc, hoa, quà, các hành động ý nghĩa thiết thực từ phía còn lại.

Diễm chia sẻ, 20.10 hàng năm cô thường sẽ nhận được hoa, quà từ đồng nghiệp công ty hay khách hàng, có khi lời chúc từ phương xa, hoặc một bữa tiệc nho nhỏ…

“Tôi nhớ lần nhận quà ấn tượng và bất ngờ nhất là từ một người anh, vỏn vẹn vài câu chúc kèm bó hoa được mang từ Đà Lạt xuống TP.HCM. Chỉ như vậy thôi cũng làm tôi ấm lòng”, Diễm kể.

Cho nên đến ngày 20.10, bản thân Diễm có chút gì đó mong chờ từ người khác phái. Nhưng cô thông cảm với những người đàn ông vì những gì đã làm cho phụ nữ và không nhất thiết bằng mọi cách để tặng hoa.

“Thay vào đó có thể dùng hành động chứng tỏ cho phụ nữ thấy ngày 20.10 là ngày đặc biệt của họ, có thể là nấu bữa trưa, đưa đón đi làm, hay đơn giản là vài câu chúc, sự quan tâm, trân trọng đối với phụ nữ”, Diễm nói.

Còn Nguyễn Minh Minh (26 tuổi, ngụ đường Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Phú Nhuận) cho rằng phái nam không cần tặng quà chỉ cần gửi lời chúc mừng đến bà, mẹ hoặc những người xung quanh cũng đủ nói lên cách quan tâm đến mọi người.

Hãy tặng nhiều thứ hơn cho phụ nữ

Về cánh đàn ông, Võ Văn Đạt (32 tuổi) ngụ tại đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân phú, TP.HCM, cho biết hễ cứ đến ngày 20.10 là dịp để mọi người cảm ơn những người phụ nữ xung quanh mình. Với Đạt thì ngày 20.10 không quá đặc biệt vì anh nghĩ ngày nào cũng là ngày dành cho phụ nữ.

Một số nam giới cho biết phụ nữ cần được tặng những món quà trong ngày 20.10

SHUTTERSTOCK

“Thỉnh thoảng tôi vẫn hay tặng quà cho phụ nữ. Có lúc thì tặng hoa, có lúc thì tặng nước hoa, có lúc thì tặng một món quà tự làm trong các dịp sinh nhật hoặc kỷ niệm nào đó. Có lần tôi tặng nước hoa cho một bạn trong dịp đặc biệt mà bạn đó quyết định dùng suốt mùi nước hoa này thay cho nước hoa trước đây bạn ấy dùng. Vì vậy, tôi nghĩ là tặng đúng một món quà phụ nữ thích sẽ hay hơn là tặng một món quà mà chỉ mình thích”, Đạt chia sẻ.

Đạt tiếp lời: “Nếu đã muốn dành tặng những điều tốt đẹp đến phụ nữ thì ngày nào cũng là ngày có thể thực hiện ngay chứ không cần chờ đến ngày phụ nữ. Ngày 20.10 chỉ nhắc nhở chúng ta làm một điều gì đó có nghĩa cho những người phụ nữ chứ không phải là nghĩa vụ bắt buộc đối với nam giới”.

Đồng quan điểm, Phạm Hà Khánh Hiệp (34 tuổi, ngụ đường Bình Quới, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thì cho rằng việc tặng quà là sự thể hiện tình cảm của một người đàn ông dành tặng cho một hoặc nhiều người phụ nữ nào đó. Nhiều khi không thể nói bằng lời, món quà như một cách thay cho lời cảm ơn.

Việc tặng quà với mục đích làm phụ nữ vui lòng nhưng không nhất thiết chỉ tặng hoa. Người đàn ông hãy mở rộng tầm nhìn, tặng thêm những món quà khác miễn là phụ nữ thích. “Có thể là giỏ trái cây, một tấm thiệp, nấu một bữa ăn thịnh soạn chẳng hạn”, Hiệp chia sẻ.

Cũng theo Hiệp nếu không tặng quà thì ít ra cũng không làm người phụ nữ buồn. Làm cho một ai đó vui vẻ cũng đã là một món quà thú vị trong ngày 20.10 sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.