Nếu có học sinh chính khóa học thêm, giáo viên dạy thêm phải làm gì?

Bích Thanh
Bích Thanh
12/02/2025 15:43 GMT+7
0:00
00:00
Bài đầy đủ
Ngọc Huyền

Chọn giọng đọc

Khi Thông tư 29 về dạy thêm học thêm có hiệu lực, nếu tham gia dạy thêm ở các cơ sở ngoài nhà trường mà được phân vào lớp có học sinh chính khóa, thì giáo viên phải làm sao? Đây là điều mà giáo viên đang rất hoang mang.

Nếu có học sinh chính khóa học thêm, giáo viên dạy thêm phải làm gì?- Ảnh 1.

Hình ảnh minh họa một lớp học thêm ở cơ sở ngoài nhà trường

ẢNH: X.V

Theo quy định của Thông tư 29 về dạy thêm học thêm, Bộ GD-ĐT quy định giáo viên không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh chính khóa của mình. Đây là quy định đang khiến phụ huynh học sinh băn khoăn còn giáo viên thì lo lắng nếu trong lớp dạy thêm của mình có học sinh chính khóa thì phải làm sao?

Trước thắc mắc này của giáo viên, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, hướng dẫn theo quy định của Bộ GD-ĐT, giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh đối với học sinh mà giáo viên đó đang được phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Khi giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường thì phải dạy ở nơi có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Giáo viên đang dạy học tại các trường tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với hiệu trưởng hoặc giám đốc hoặc người đứng đầu nhà trường về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian tham gia dạy thêm.

Trong đó, ông Hồ Tấn Minh có nêu hướng dẫn, khi lớp dạy thêm tại cơ sở dạy thêm có học sinh của mình thì giáo viên có thể đề nghị cơ sở dạy thêm sắp xếp lại lớp học để tránh việc dạy chính học sinh của mình. Hoặc đề nghị cơ sở dạy thêm không thu tiền dạy thêm môn học này với học sinh nói trên.

Ông Hồ Tấn Minh cũng nhấn mạnh quan điểm của TP.HCM là kiên quyết thực hiện đúng theo thông tư về dạy thêm của Bộ GD-ĐT, không có chuyện du di, thông cảm. Đây là một quy định có lợi cho học sinh, góp phần chấm dứt tình trạng o ép học sinh đi học thêm.

Theo đó, UBND TP.HCM đã giao chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Chính quyền các địa phương chỉ đạo phòng GD-ĐT hướng dẫn, tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn quản lý; Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm. Đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, giờ làm thêm và các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ của các tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn.

Nếu có học sinh chính khóa học thêm, giáo viên dạy thêm phải làm gì?- Ảnh 2.

Quy định về dạy thêm học thêm theo Thông tư 29

ĐỒ HỌA: NGỌC LONG

Bình luận (4)

avatar-user
Mai Anh Toan

Nếu phụ huynh học sinh rất muốn học thầy này thì phải vào trường đang học xin chuyển lớp à ? Đã ra các trung tâm học thêm , đóng tiền sòng phẳng sao không cho người học lựa chọn ? Quyền chọn thầy là quyền lợi của người học luật pháp nên tôn trọng . Ta nên xem lại việc học thêm không được chọn thầy theo ý mình . Xin hỏi trung tâm dạy thêm họ không có trách nhiệm điều tra học viên của họ có phải là hs của ông thầy đó .

Trả lời 3 1 tháng trước
avatar-user
huynh

@Mai Anh Toan Đừng trách luật, nhiều giáo viên đã lợi dụng cây đũa thần ĐIỂM KIỂM TRA&QUYỀN NĂNG GIÁO VIÊN gây bao hoàn cảnh dở khóc dở cười cho 1 đứa trẻ. Gv hãy soi mình đi và làm cho tốt nghiệp trăm năm.

Trả lời 1 tháng trước
avatar-user
Duc Nguyen Viet

@Mai Anh Toan trung tâm hợp tác với giáo viên thu tiền của học sinh, không thể nói là không có trách nhiệm điều tra. việc điều tra này hoàn toàn không khó vì chính giáo viên có thể cung cấp danh sách học sinh đang dạy chính khóa cho trung tâm được. Quyền được chọn thầy của học sinh này phải xếp sau quyền được không bị ép đi học thêm của học sinh khác. Cách này là cách duy nhất để ngăn chặn việc không bị ép. Dù sao không học thầy này thì vẫn học thầy khác được.

Trả lời 1 tháng trước
avatar-user
Bình Vũ

@Mai Anh Toan Thật là phiền nhiễu bạn ạ

Trả lời 1 tháng trước
avatar-user
Pham Hoanggiang

đơn giản nếu các bé thích thầy cô dạy trên lớp thì đăng ký học miển phí, nhưng cha mẹ sẽ có cách trả thù lao cho thầy cô, chẳng có phụ huynh nào muốn con mình học miển phí cả

Trả lời 0 1 tháng trước
avatar-user
Chung Dinh

thông tư 29 tuyệt vòi, người giáo viên phải fair play nếu không sẽ bị tuýt còi thẻ vàng, thậm chí the đó! thanh tra công nghệ var sẽ vào cuộc!

Trả lời 0 1 tháng trước
Xem thêm bình luận (1)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.