Nếu đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận đấu vào tối 26.8, mỗi VĐV đủ điều kiện sẽ được thưởng 40 triệu đồng từ ngân sách nhà nước theo Nghị định 349/2025 của Chính phủ. Nếu giành ngôi á quân, mức thưởng dành cho mỗi VĐV là 20 triệu đồng.
Theo quy định, bóng đá thuộc nhóm môn thể thao được áp dụng chế độ thưởng ở nhóm 1, còn ASEAN Cup thuộc nhóm giải vô địch Đông Nam Á. Do bóng đá là môn thi đấu tập thể và đội tuyển có trên 15 VĐV tham gia, mức thưởng chung dành cho HLV được tính tương ứng với tối đa 5 suất thưởng của VĐV.
Với mức thưởng 40 triệu đồng cho mỗi VĐV khi vô địch, quỹ thưởng chung dành cho HLV được tính là 200 triệu đồng.
Nếu vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam được thưởng bao nhiêu từ ngân sách?
Quỹ thưởng 200 triệu đồng cho ban huấn luyện được phân chia thế nào?
Nghị định quy định tỷ lệ phân chia tiền thưởng giữa HLV trực tiếp huấn luyện đội tuyển và HLV trực tiếp đào tạo VĐV tại cơ sở trước khi VĐV tham gia đội tuyển.
Theo đó, 60% quỹ thưởng dành cho nhóm HLV trực tiếp huấn luyện đội tuyển, tương đương 120 triệu đồng; 40% còn lại dành cho HLV trực tiếp đào tạo VĐV tại cơ sở, tương đương 80 triệu đồng.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương động viên đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt về
ẢNH: VFF
Trong 120 triệu đồng của nhóm HLV trực tiếp huấn luyện đội tuyển, HLV chỉ đạo VĐV đạt thành tích được hưởng 30% quỹ thưởng chung, tương đương 60 triệu đồng; phần 30% còn lại, cũng tương đương 60 triệu đồng, dành cho các HLV còn lại theo quy định.
Khoản 80 triệu đồng còn lại thuộc phần thưởng dành cho HLV trực tiếp đào tạo VĐV tại cơ sở trước khi các cầu thủ tham gia đội tuyển (ví dụ như HLV của các CLB chủ quản của các tuyển thủ).
Tuy nhiên, chế độ thưởng từ ngân sách nhà nước theo quy định này áp dụng đối với công dân Việt Nam. Vì vậy, HLV trưởng Kim Sang-sik và các thành viên ban huấn luyện là người nước ngoài sẽ không nhận thưởng từ nguồn ngân sách mà sẽ nhận các khoản thưởng từ nguồn xã hội hóa hoặc theo hợp đồng, thỏa thuận riêng giữa HLV và VFF là những khoản độc lập với chế độ thưởng từ ngân sách nhà nước.
Tiền thưởng dành cho đội tuyển Việt Nam sẽ còn tăng cao nếu vô địch
Tính đến trước chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam nhận 5,3 tỉ đồng tiền thưởng từ VFF, gồm 2,3 tỉ đồng cho thành tích vòng loại và 3 tỉ đồng sau khi vượt qua Malaysia ở bán kết. Sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan tại lượt đi, VFF thưởng thêm 2,5 tỉ đồng, nâng tổng tiền thưởng lên 7,8 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, bầu Thụy đã thưởng đội tuyển Việt Nam 4 tỉ đồng sau các chiến thắng trước Indonesia và Malaysia, trong khi Acecook Việt Nam trao 500 triệu đồng. Như vậy, sau trận chung kết lượt đi, tổng tiền thưởng từ 3 nguồn này là 12,3 tỉ đồng.
Nếu bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục nhận thêm các khoản thưởng từ ngân sách nhà nước, VFF và các nguồn xã hội hóa, có thể nâng tổng mức thưởng lên con số hàng chục tỉ đồng.
Tối 25.8, sau buổi tập cuối cùng trên sân Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với đội tuyển Thái Lan, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đã gặp gỡ, động viên và khích lệ tinh thần thầy trò HLV Kim Sang-sik. Cùng tham dự buổi gặp có Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch VFF, Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 Trần Anh Tú.
Tại buổi gặp, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương biểu dương thành tích của đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đồng tình với quan điểm của HLV Kim Sang-sik về việc toàn đội cần duy trì sự tập trung cao nhất, không chủ quan, lơ là trước trận đấu quyết định. Thứ trưởng nhấn mạnh các cầu thủ cần tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết để hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.
Bình luận (0)