New Zealand điều tra vụ núi lửa phun trào

11/12/2019 08:51 GMT+7

Trong cuộc họp báo ngày 10.12, tức một ngày sau khi thảm nạn White Island xảy ra, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố chính phủ sẽ mở cuộc điều tra nhằm làm rõ hoàn cảnh dẫn tới những trường hợp thương vong.

Nhà chức trách New Zealand cho hay trước đó Tổ chức theo dõi địa chất GeoNet đã cảnh báo sự gia tăng hoạt động thất thường của núi lửa White Island từ giữa tháng 11. Tuy nhiên, các công ty du lịch đã không đình chỉ đưa du khách đến đây.
Khi thảm nạn xảy ra, khoảng 50 du khách, gồm người New Zealand lẫn nước ngoài, đang có mặt trên đảo. Tính đến tối qua, nhà chức trách New Zealand xác nhận đã có 5 người thiệt mạng, 31 người bị thương nặng và 8 người khác vẫn còn mất tích, được cho là “khó qua khỏi”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.