Yêu cầu học sinh, sinh viên cam kết không sử dụng pháo nổ

30/12/2008 10:05 GMT+7

(TNO) Các trường tiến hành cho học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm quy định về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Đó là một trong những nội dung của Công văn số 11652/BGDĐT-CTHSSV (do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển ký ngày 22.12.2008) của Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, học viện thực hiện một số công tác nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trường học trong dịp nghỉ lễ, Tết 2009.

K.H

>> Học sinh nghỉ Tết nhiều hơn mọi năm
>> Bạo lực học đường vì thiếu hiểu biết
>> Bắt giam kẻ tàng trữ pháo lậu
>> Tiêu hủy hơn 1 triệu viên pháo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.