Khởi tố vụ "đào tìm xác người" ở Tiền Giang

08/06/2009 00:30 GMT+7

Ngày 7.6, thượng tá Trịnh Thành Thuộc - Trưởng công an H.Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho biết cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý hành vi “hủy hoại tài sản công dân” của một số người quá khích xảy ra tại nhà bà Nguyễn Thị Ngàn, ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, H.Cai Lậy.

Như đã thông tin, chỉ vì nghe tin đồn Nguyễn Thị Trâm (16 tuổi) bị cha nuôi (là ông Quân, chồng bà Ngàn) cưỡng bức, giết chết rồi giấu xác trong vườn, đêm 2.6 hàng ngàn người hiếu kỳ đã kéo tới nhà bà Ngàn, trong đó một số người quá khích đã kéo đến đào bới lục soát, đập phá tài sản, dùng gạch đá ném vỡ mái ngói và dùng cả “bom xăng” tự tạo ném vào nhà. Hôm sau họ tiếp tục đào nát khu vườn nhà bà Ngàn để tìm xác nhưng vẫn không phát hiện gì. Theo cơ quan điều tra, cho đến nay vẫn chưa có tin gì về cô Trâm.

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.