Hơn 200 học sinh Trung Quốc bị ngộ độc sữa

21/04/2010 01:35 GMT+7

Theo Tân Hoa xã ngày 20.4, hơn 100 học sinh trường tiểu học Trọng Tâm thuộc thị trấn Tân Nhai Tử, huyện Miễn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc bị ngộ độc hàng loạt do uống sữa của nhà trường vào sáng ngày 19.4.

Trong đó 27 em trong tình trạng nghiêm trọng, phải nhập viện. Một học sinh lớp lớn hơn cho biết: “Bảy rưỡi sáng, chúng em ăn bữa sáng do nhà trường phát là sữa và trứng gà. Nhưng rất nhiều bạn đều ngửi thấy mùi hạch đào trong sữa. Uống chưa được bao lâu thì đau bụng, chóng mặt và nôn mửa”.

Sữa - thủ phạm chính gây ra ngộ độc - đã được mang đi xét nghiệm nhưng chưa có kết quả. Cùng ngày, hơn 120 học sinh tiểu học huyện Tuần Dương, tỉnh Thiểm Tây cũng bị ngộ độc do uống sữa hộp hiệu “Nhân Nhân Cao”.

Lệ Chi

>> Trang sức Trung Quốc nhiễm độc xuống lề đường
>> Mỹ phản ứng mạnh với hàng Trung Quốc chứa độc
>> Trung Quốc lại phát hiện sữa nhiễm melamine
>> Thêm 121 trẻ nhiễm độc chì ở Trung Quốc
>> Lại nhiễm độc chì ở Trung Quốc 
>>
Nỗi đau vì sữa nhiễm độc tại Trung Quốc 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.