Neymar nói gì trong phiên tòa cáo buộc gian lận và tham nhũng?

Giang Lao
Giang Lao
19/10/2022 08:23 GMT+7

Ngôi sao của PSG và tuyển Brazil, Neymar nói trước tòa trong vụ xét xử gian lận và tham nhũng khi anh chuyển từ CLB Santos sang Barcelona vào năm 2013 rằng, anh chỉ làm theo những gì cha mình yêu cầu.

Neymar tham dự phiên tòa nhưng chỉ làm chứng trong vài phút, anh nói: “Cha tôi xử lý mọi thứ. Tôi không tham gia vào các cuộc đàm phán. Tôi chỉ ký những gì ông ấy bảo tôi ký”.

Neymar ra về sau khi trả lời trước tòa

Marca

Cha của Neymar, ông Neymar Santos, là người đại diện của ngôi sao này, cũng nằm trong số những người bị cáo buộc gian lận và tham nhũng khi được cho đã cố tình che giấu số tiền thực sự của phi vụ chuyển nhượng với Công ty đầu tư DIS có liên quan trong cuộc đàm phán.

Cũng theo Neymar, anh biết rất ít về vụ đàm phán chuyển nhượng, nhưng có nghe tin đồn còn có CLB khác muốn ký hợp đồng với anh, nhưng ước mơ chỉ muốn chơi cho Barcelona. “Cuối cùng thì có thể là (Real) Madrid hoặc Barcelona, ​​nhưng tôi đã làm theo trái tim mình và chọn Barcelona”, ngôi sao này nói thêm trước tòa về các câu hỏi xung quanh phi vụ chuyển nhượng mờ ám của mình.

Tại phiên tòa, Chủ tịch CLB Real Madrid, ông Florentino Perez cũng được gọi làm chứng và nói qua video rằng ông không hề biết về cá nhân Neymar nhưng thừa nhận CLB đã có quan tâm đến việc ký hợp đồng với cầu thủ này trước khi anh gia nhập Barcelona. Ông Florentino Perez nói: “Real Madrid đã đưa ra lời đề nghị cho Neymar với giá 45 triệu euro”.

Trong khi đó, cha của Neymar cho biết, CLB Real Madrid đã quan tâm tới Neymar từ năm 2009, nhưng cầu thủ này chỉ muốn chơi cho Barcelona.

Ngoài ra, xuất hiện tại phiên tòa ở Barcelona từ đầu tuần này và dự kiến sẽ kết thúc vào tuần sau, còn có mẹ của Neymar và bà cho biết, mình không hề biết gì về cuộc đàm phán giữa CLB Santos và Barcelona trong vụ chuyển nhượng của con trai. Bên cạnh đó, các cựu Chủ tịch Barcelona như ông Sandro Rosell và Josep Bartomeu cùng đại diện 2 CLB hiện nay đều xuất hiện tại phiên tòa.

Sau buổi làm chứng và đưa ra các lời khai, Neymar và cha mẹ mình đều được phép rời phiên tòa. Tất cả bị cáo đều phủ nhận hành vi sai trái. Trong đó, Neymar được phép đến dự phiên tòa trễ hơn 1 ngày do anh bận thi đấu cho CLB PSG vào đêm hôm trước đầu tuần này.

Neymar và cha mình cùng các cựu Chủ tịch Barcelona tại phiên tòa

Marca

Hiện phi vụ chuyển nhượng của Neymar từ CLB Santos sang Barcelona vào năm 2013 bị Công ty đầu tư DIS tố cáo có gian lận. Công ty này có đầu tư vào Neymar, và được cho sẽ hưởng 40% giá trị chuyển nhượng, nhưng các bên liên quan như cha của ngôi sao này, ông Neymar Santos và các cựu Chủ tịch Barcelona, Sandro Rosell và Josep Bartomeu bị cáo buộc đã cố tình dàn xếp che giấu số tiền chuyển nhượng thấp hơn thực tế để không phải trả tiền hoa hồng đúng như cam kết.

Các công tố viên đã buộc tội Neymar và cha của mình về tội tham nhũng, và yêu cầu mức án lên đến 2 năm tù, mặc dù bất kỳ thời gian tù nào kéo dài đến mức này đều có khả năng bị đình chỉ. Ngoài ra, các công tố viên cũng yêu cầu phạt 10 triệu euro đối với Neymar và cha của anh. Trong khi Công ty đầu tư DIS đòi bản án lên tới 5 năm tù giam và đền bù thiệt hại tài chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.