Nga, Ấn Độ sắp hoàn tất thỏa thuận liên doanh vũ khí bước ngoặt

Trí Đỗ
Trí Đỗ
01/07/2024 21:06 GMT+7

Nga và Ấn Độ đang tiến tới kiện toàn một liên doanh nhằm thiết lập các cơ sở bảo trì và sửa chữa tại địa phương cho hệ thống phòng không S-400 ở Ấn Độ.

Theo The Eurasian Times, các cuộc đàm phán giữa công ty vũ khí Ấn Độ và Almaz-Antey (Nga) đang dần hoàn tất. Liên doanh này sẽ tập trung vào việc bảo trì và sửa chữa các hệ thống phòng không S-400 ở Ấn Độ. Hai công ty đặt mục tiêu thành lập hai trung tâm bảo dưỡng và bắt đầu sản xuất phụ tùng tại Ấn Độ vào năm 2028.

Việc ký kết hợp đồng liên doanh này được coi là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố quan hệ quốc phòng giữa Ấn Độ và Nga. Ấn Độ đã ký một thỏa thuận với Nga vào tháng 10.2018 để mua hệ thống S-400 với giá 5,4 tỉ USD, bất chấp sự phản đối của Mỹ, theo Indian Defence News ngày 1.7. Washington cảnh báo các giao dịch như vậy có thể kích hoạt các biện pháp trừng phạt theo đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt (CAATSA).

Nga, Ấn Độ sắp hoàn tất thỏa thuận liên doanh vũ khí bước ngoặt

Theo các báo cáo gần đây, Nga đã chuyển giao 3 hệ thống S-400 cho Không quân Ấn Độ (IAF). New Delhi cũng đã cử các chuyên gia quân sự của mình đến Moscow để được đào tạo về hệ thống phòng thủ tên lửa S-400.

Nga, Ấn Độ sắp hoàn tất thỏa thuận liên doanh vũ khí bước ngoặt- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Samarkand (Uzbekistan) ngày 16.9.2022

REUTERS

Hệ thống tên lửa S-400 sẽ tăng cường khả năng của Ấn Độ trong việc chống lại máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình ở tầm xa của đối phương, đồng thời cung cấp khả năng phòng không vững chắc, đặc biệt là dọc theo biên giới nước này.

Tướng Upendra Dwivedi, Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, cho biết các lực lượng vũ trang nước này đang phải đối mặt với nhiều thách thức quốc phòng trong bối cảnh địa chính trị biến động và công nghệ phát triển nhanh chóng, theo Đài RT.

"Để luôn sẵn sàng cho những mối đe dọa và các yêu cầu đặc biệt của thời cuộc, điều quan trọng là chúng tôi phải liên tục trang bị cho binh lính của mình những vũ khí và công nghệ hiện đại, đồng thời tiếp tục phát triển các chiến lược chiến đấu của mình", theo ông Dwivedi.

Ông Dwivedi cũng nhấn mạnh mục tiêu tự lực quốc phòng và kêu gọi mua sắm thiết bị tại địa phương. Trước đó, chính phủ Ấn Độ đã thiết lập hai hành lang công nghiệp quốc phòng tại các tiểu bang Uttar Pradesh và Tamil Nadu để thúc đẩy sản xuất trong nước bằng cách xây dựng một hệ sinh thái sản xuất dựa vào nguồn lực của các công ty tư nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.