Nga bác tin hệ thống phòng thủ bị phá vỡ, phương Tây gửi 575 xe tăng cho Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
12/05/2023 08:37 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.5 đã bác bỏ thông tin cho rằng phòng tuyến của quân đội nước này đã bị phá vỡ ở một số điểm nóng tại Ukraine.

"Những tuyên bố trên một số kênh Telegram cho rằng hệ thống phòng thủ đã bị phá vỡ tại một số điểm khác nhau của tuyến giao tranh là không đúng sự thật", Hãng tin TASS sáng nay 12.5 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga. Bộ này khẳng định tình hình trong khu vực chiến dịch quân sự của Nga nhìn chung đã được kiểm soát.

Các đơn vị tấn công của Nga tiếp tục tấn công các phần phía tây của thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, với sự hỗ trợ của máy bay và pháo binh vào lúc 10 giờ tối 11.5, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Nhiễu thông tin về tình hình ‘phản công’ ở Bakhmut

Bộ này còn nói rằng các đơn vị của nhóm chiến đấu miền nam đang nỗ lực hết mình để phong tỏa thành phố Avdiivka và giành quyền kiểm soát thành phố Maryinka, cũng thuộc tỉnh Donetsk.

Nga bác hệ thống phòng thủ bị phá vỡ, phương Tây gửi 575 xe tăng cho Ukraine - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine ngồi bên trong xe chiến đấu bộ binh BMP-1 trên đường tới Bakhmut ngày 21.4

Reuters

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, một trận chiến hiện đang diễn ra để đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào thành phố Maloilyinovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Bộ Quốc phòng Nga đưa ra tuyên bố trên sau khi một sĩ quan quân sự cấp cao Ukraine tuyên bố lực lượng Nga đã rút lui khỏi một số khu vực gần Bakhmut sau các cuộc phản công hạn chế của lực lượng Kyiv xung quanh thành phố đó, theo AFP.

Ngoài ra, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga có lực lượng lính đánh thuê tham gia trận chiến giành Bakhmut, đã thừa nhận trong ba ngày qua rằng một số đơn vị Ukraine đã đột phá thành công ở một số khu vực, theo AFP.

Nga nêu lý do gì khiến chiến dịch ở Ukraine tiến triển chậm?

Phương Tây đã bàn giao 28 máy bay cho Ukraine

Trong khi đó, Đại diện thường trực của Ba Lan tại Liên minh châu Âu (EU) ngày 11.5 thông báo phương Tây đã bàn giao cho Ukraine 28 máy bay và 575 xe tăng, theo Hãng tin TASS.

"Trong số 575 xe tăng được giao cho Ukraine cho đến nay, [Ba Lan] có tới 325 chiếc. [Pháp] đứng thứ hai (85), [Đức] thứ ba (80) và [Mỹ] thứ tư (76). Ngoài ra, trong số 28 máy bay được chuyển giao cho [Ukraine] đến nay, Ba Lan đã gửi tới 14 máy bay chiến đấu MiG-29", Đại diện thường trực của Ba Lan tại EU viết trên Twitter.

Trước đó cùng ngày, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell tuyên bố rằng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, các quốc gia thành viên EU đã gửi vũ khí và đạn dược trị giá 16 tỉ euro tới Ukraine, hoàn thành việc huấn luyện 17.000 binh sĩ và có kế hoạch vận chuyển 1 triệu viên đạn pháo trước cuối năm nay, theo TASS.

Tướng Đức nói yếu tố gì đang làm chậm kế hoạch phản công của Ukraine?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.