Nga bắt đầu leo thang chiến dịch ở Ukraine?

Khánh An
Khánh An
Khánh An
10/02/2023 11:09 GMT+7

Giới chức Ukraine cho rằng Nga đã bắt đầu leo thang chiến dịch theo dự báo của Kyiv và phương Tây.

Nga bắt đầu leo thang chiến dịch ở Ukraine? - Ảnh 1.

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch ở Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Theo CNN dẫn lời tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Haidai của phía Ukraine, lực lượng Nga đang đẩy mạnh tấn công vùng này dù không đạt nhiều thành công, trong khi có thông tin Nga tấn công dữ dội tại miền đông và miền nam Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

"Chúng tôi có thể kết luận rằng sự leo thang đã bắt đầu. Chúng tôi có thể nói trên thực tế rằng đây là một phần của cuộc tấn công toàn diện mà Nga đã lên kế hoạch", theo ông Haidai.

Nga bắt đầu leo thang chiến dịch ở Ukraine?

Nga đang đẩy mạnh tấn công từ phía tây khu vực Kreminna hiện do lực lượng nước này kiểm soát ở phía đông bắc Ukraine. Lực lượng Ukraine đã tìm cách cố gắng cắt đứt tuyến đường trọng yếu giữa Kreminna và Svatove đến phía bắc.

"Những binh sĩ của chúng ta ở đó đang liên tục đẩy lùi những đợt tấn công của đối phương. Họ (phía Nga) không đạt nhiều thành công và không có đột phá. Tình hình khó khăn nhưng vẫn được kiểm soát bởi lực lượng phòng vệ của chúng ta", ông Haidai viết trên mạng xã hội.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng ghi nhận sự gia tăng tấn công của lực lượng Nga. Trong khi đó, một số nhà quan sát quân sự Nga tỏ ra thận trọng về diễn biến mới. "Chúng ta đã giành lại quyền kiểm soát một số khu vực nhỏ do đối phương giành được hồi cuối mùa thu", blogger Evgeny Poddubny viết và cho biết tình hình đang khó khăn.

Theo tờ The Guardian, Nga vừa tấn công tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu ở miền đông và miền nam Ukraine.

Tổng thống Zelensky nói có nước EU nói sẵn sàng cung cấp máy bay cho Ukraine

Báo động không kích vang lên tại hầu hết các vùng trên cả nước vào tối 9.2. Ông Serhiy Lysak, chỉ huy quân sự tỉnh Dnitropetrovsk cho hay trong số đó có các UAV Shahed và ít nhất 1 chiếc bị bắn rơi.

Tỉnh trưởng Vitalii Kim tại tỉnh Mykolaiv cho biết UAV của Nga đã tiến đến thủ phủ của tỉnh. Ngoài ra, phía Ukraine còn ghi nhận UAV Nga tại tỉnh Zaporizhzhia, nơi giao tranh tiếp diễn dữ dội giữa 2 bên.

Tại Donbass, người dân ở thành phố Kramatorsk và Sloviansk do Ukraine kiểm soát cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ. Hai thành phố này nằm gần Bakhmut, nơi giao tranh tiếp diễn trong nhiều tháng.

Thông tin chưa được xác nhận cho biết có khoảng 30-40 UAV phóng từ Mariupol. Đợt tấn công diễn ra trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang công du châu Âu tìm kiếm sự hỗ trợ.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên. Phương Tây cho rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công lớn tại Ukraine, có thể là đầu tuần tới, trước khi tròn 1 năm ngày bắt đầu chiến dịch (24.2).

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 350, tổng thống Ukraine 'Tây du' xin vũ khí tấn công


Trong một diễn biến khác, báo Kyiv Independent đưa tin một nhóm binh sĩ Ukraine đã đến Bỉ theo chương trình huấn luyện điều khiển thiết bị không người lái dưới nước của Liên minh châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivine Dedonder cho hay những hệ thống dưới nước này, vốn đã được cung cấp cho Ukraine, có thể phát hiện nhiều mối đe dọa khác nhau như thủy lôi và các thiết bị do thám.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.